Cán bộ trường tiểu học đang đêm đến nhà hiếp dâm cô gái khuyết tật

Ngày 4/12, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã nhận được quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối một cán bộ trường tiểu học trên địa bàn về hành vi hiếp dâm với một cô gái khuyết tật.

Nạn nhân trong vụ việc là một cô gái bị khuyết tật không thể chống cự.

Nạn nhân trong vụ việc là một cô gái bị khuyết tật không thể chống cự.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu, người bị khởi tố, tạm giam là Phan Huy Giang (SN 1977, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) cán bộ thư viện trường tiểu học Diễn Tân.

Trước đó, gia đình bà Nguyễn Thị Nh (trú xã Diễn Lộc) có đơn thư tố cáo về việc ông Giang có hành vi hiếp dâm con gái bà là Nguyễn T.H (SN 1997) tới cơ quan Công an.

Theo đơn tố cáo của bà Nh., vào ngày 9/11, bà Nh. có việc nên để con gái bà là Nguyễn T.H. (bị khuyết tật liệt 2 tay, 2 chân từ nhỏ) ở nhà 1 mình. Khi về, bà nghe con gái kể bị ông Giang đến nhà rồi sàm sỡ và dùng điện thoại chụp những bộ phận nhạy cảm.

Khoảng 19h cùng ngày, ông Giang đến nhà bà Nh trình bày việc có cho Hương 100 ngàn đồng và bàn chuyện sẽ liên hệ xin cho cô gái này 1 chiếc xe lăn. Ông Giang sau đó xin chụp ảnh Hương để làm “căn cứ xin xe lăn”, rồi hỏi ban đêm cháu H ngủ ở đâu, ngủ với ai rồi ra về.

Tối hôm đó, bà Nh mệt nên uống thuốc an thần rồi ngủ say. Khoảng 0h40 ngày 10/11, bà Nh. nghe tiếng chó sủa nên tỉnh giấc. Bà đi ra ngoài quan sát thì thấy 1 người đàn ông nổ xe máy bỏ đi. Vào trong nhà, bà Nh thấy con gái mình đang lết ra và nói bị ông Giang vào sàm sỡ.

Nghĩ sự việc đơn giản nên bà Nh. an ủi con rồi vào nhà ngủ tiếp. Ngủ dây thấy con gái vẫn khóc nên bà gặng hỏi thì được H kể lại việc đêm qua bị ông Giang đến khống chế rồi hiếp dâm. Do chân tay bại liệt và sợ hãi nên H. không thể kháng cự được.

Quá sốc trước sự việc, bà Nh. gọi vợ chồng ông Giang đến để nói chuyện. Tuy nhiên, vợ chồng ông Giang không thừa nhận chuyện hiếp dâm cháu H và còn đe dọa mẹ con bà Nh vu khống mình.

Vợ ông Giang sau đó đưa H vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám, kết quả các bác sỹ xác định trong âm đạo của Hương có dịch trắng và xây xước.

Thời điểm có đơn thư tố cáo, ông Phan Huy Giang vắng mặt, không đến trường làm việc.

Ông Phan Huy Giang làm việc trong ngành giáo dục nhiều năm nay, được chuyển về trường tiểu học Diễn Tân làm cán bộ thư viện khoảng 6 năm trước.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/can-bo-truong-tieu-hoc-dang-dem-den-nha-hiep-dam-co-gai-khuyet-tat-482830.html