Cán bộ trẻ phải năng động, sáng tạo xây dựng Hội Nông dân vững mạnh

Đó là chỉ đạo của đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) tại hội nghị 'Gặp mặt cán bộ trẻ và Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Hội NDVN' được tổ chức vào chiều ngày 6.7, tại Hà Nội.

Đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị “Gặp mặt cán bộ trẻ và Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Hội NDVN”. Ảnh: Đàm Duy

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Thào Xuân Sùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Hội NDVN trong những năm qua. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn tốt, được đào tạo cơ bản, trình độ học vấn cao, bên cạnh đó là môi trường làm việc thuận lợi… đoàn viên, thanh niên cơ quan đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Hội NDVN Nguyễn Vũ Hoài Phương báo cáo hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương HNDVN trong thời gian vừa qua. Ảnh: Đàm Duy

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Thào Xuân Sùng tại hội nghị, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Hội NDVN Nguyễn Vũ Hoài Phương cho biết: Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Hội NDVN là đoàn cấp cơ sở gồm 5 chi đoàn trực thuộc với tổng số 78 đoàn viên, trong đó có 43 đảng viên. Độ tuổi trung bình của đoàn viên là 27 tuổi. Về trình độ chuyên môn,100% đoàn viên có trình độ đại học và sau đại học.

Các đồng chí đoàn viên của các Chi đoàn trực thuộc ĐTN Cơ quan TƯ HNDVN chia sẻ những tâm tư nguyện vọng với người đứng đầu Hội Nông dân. Ảnh: Đàm Duy

Nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần tình nguyện của thanh niên và góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, BCH Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Hội NDVN đã chỉ đạo và triển khai các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều nội dung và hoạt động thiết thực. Công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên thanh niên được chú trọng. Đáng chú ý, bám sát vào 3 phong trào lớn do T.Ư Hội NDVN phát động, các đoàn viên thanh niên cơ quan đã tích cực trau dồi, học tập, nâng cao trình độ cả về chính trị và chuyên môn; tham gia các dự án, chuyển giao KHKT, xây dựng các mô hình trình diễn cho bà con nông dân.

Các đồng chí đoàn viên tham dự Hội nghị. Ảnh: Đàm Duy

Bên cạnh đó, các phong trào xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; đồng hành “Thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục được thực hiện tốt. Bên cạnh những hoạt động do Đoàn Thanh niên cơ quan chủ trì tổ chức, các chi đoàn trực thuộc cũng chủ động, tích cực xây dựng các chương trình tình nguyện chung sức vì cộng đồng. Trong đó, tiêu biểu là Đoàn Thanh niên Báo Nông thôn ngày nay đã tích cực tổ chức các chương trình hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, hỗ trợ tiêu thụ nông sản nông dân Hà Giang, xây dựng thư viện xã… đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của Thanh niên T.Ư Hội NDVN.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển nông thôn theo hướng trí thức hóa, là tổ chức đoàn cấp cơ sở của T.Ư Hội, BCH Đoàn cơ quan Hội NDVN phải đánh giá đúng và thực sự hiểu về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hiện, Hội NDVN có nhiều cán bộ trẻ có trình độ cao nhưng chưa có kỹ năng làm nông dân.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị thời gian tới BCH Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Hội NDVN cần tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: Đàm Duy

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị thời gian tới BCH Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Hội NDVN cần tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Thứ nhất, tập trung nghiên cứu xây dựng đề án cụ thể về việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nhất là hoạt động tuyên truyền vận động đối với hội viên, nông dân. Thứ hai, tập trung xây dựng một số đề án về sơ kết, tổng kết và đổi mới các mô hình phát triển nông nghiệp để nâng cao năng suất và chất lượng giá trị nông sản thực phẩm, trong đó đặc biệt chú ý đến tăng trưởng xanh và du lịch xanh. Thứ ba, tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt đoàn hàng tháng để đổi mới phương thức, nội dung hoạt động cũng như nâng cao năng lực, trình độ mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Hội. Thứ tư, xây dựng kế hoạch, tổ chức chương trình đi khảo sát thực tế, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân từ đó đề xuất tham mưu với với Thường vụ Hội NDVN để tổ chức tốt hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

“Là tuổi trẻ, cán bộ Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Hội phải có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng tu dưỡng bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Cán bộ đoàn phải là người tiên phong, có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo để làm nòng cốt xây dựng tổ chức Hội NDVN vững mạnh” – Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh.

Các đồng chí trong BCH Đoàn Thanh niên Cơ quan TWHNDVN tặng hoa cám ơn đồng chí Thào Xuân Sùng. Ảnh: Đàm Duy

Thu Hà - Đàm Duy

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/can-bo-tre-phai-nang-dong-sang-tao-xay-dung-hoi-nong-dan-vung-manh-892463.html