Cán bộ tổ kiểm dịch nhặt được ví tiền trả lại người đánh rơi

Ngay sau khi nhặt được của rơi, anh Quân đã báo cáo với Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại ga Tam Kỳ; sau đó đã tìm được người đánh rơi, trao trả lại toàn bộ giấy tờ, tài sản nhặt được.

Ngày 26/8, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi UBND phường An Xuân, Tam Kỳ để xem xét biểu dương, khen thưởng gương “người tốt - việc tốt”.

Theo đó, lúc 0h30 ngày 17/8, anh Đỗ Trung Quân (SN 1983, cán bộ Cơ quan Quân sự phường An Xuân), thành viên Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại ga Tam Kỳ, có nhặt được một chiếc ví màu xanh.

Tổ kiểm soát dịch COVID-19 tại ga Tam Kỳ làm nhiệm vụ.

Tổ kiểm soát dịch COVID-19 tại ga Tam Kỳ làm nhiệm vụ.

Bên trong ví có 1 CMND, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 1992, trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), 1 nhẫn vàng và hơn 6,6 triệu đồng.

Ngay sau khi nhặt được của rơi, anh Quân đã báo cáo với Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại ga Tam Kỳ; sau đó đã tìm được người đánh rơi, trao trả lại toàn bộ giấy tờ, tài sản nhặt được.

Tổ kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại ga Tam Kỳ được Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ ra quyết định thành lập từ ngày 29/7, do Công an Tam Kỳ làm Tổ trưởng.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/can-bo-to-kiem-dich-nhat-duoc-tai-san-lon-tra-lai-nguoi-danh-roi-609016/