Cán bộ TN&MT và PGĐ công ty bất động sản sử dụng chiêu trò gì để chiếm đoạt 60 tỷ đồng của dân?

Gần 1 năm, Giang - Cán bộ phòng Tài nguyên & Môi trường TP Thanh Hóa đã bắt tay với Phó giám đốc công ty bất động sản Lam Sơn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng của 100 người dân có nhu cầu mua đất. Vậy, nhóm đối tượng này đã sử dụng chiêu trò gì để lừa đảo dân?

Tiền mất, tật mang vì tin cán bộ có đất “ngoại giao”

Ông Lê Khắc Thư (53 tuổi), trú tại phường Ngọc Trạo, TX Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tháng 5/2018, thông qua bạn bè ông quen biết với Nguyễn Lê Giang - cán bộ phòng Tài nguyên & Môi trường TP Thanh Hóa và Trần Đăng Hải - công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và bất động sản Lam Sơn (gọi tắt là công ty bất động sản Lam Sơn). Sau vài lần gặp nhau, do tin tưởng cán bộ Nhà nước và Phó giám đốc công ty bất động sản Lam Sơn có “đất ngoại giao” nên ông đã hai lần đặt cọc số tiền hơn 640 triệu đồng để mua 2 lô đất tại mặt bằng 199 Đông Hải cho công ty Cổ phần bất động sản Lam Sơn.

Tuy nhiên, đến hẹn như thỏa thuận trong hợp đồng, không được giao đất, nghĩ mình bị lừa nên ông Thư đã gặp Hải và Giang đòi lại tiền. Đến nay, các đối tượng mới trả cho nạn nhân 200 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Hằng trao đổi với PV.

Chị Nguyễn Thị Hằng trao đổi với PV.

Trong đơn tố cáo Giang và Hải gửi các cơ quan chức năng, ông Đỗ Tiến Hiệp, trú tại TP Thanh Hóa cho biết, do biết tin công ty bất động sản Lam Sơn rao bán đất tại mặt bằng 199 Đông Hải nên vợ chồng ông tới làm hợp đồng đặt cọc 600 triệu đồng để mua 2 lô đất. Tuy nhiên, tới hẹn không được giao đất, biết mình bị lừa, sau nhiều lần tới đòi lại tiền cọc thì vợ chồng ông Hiệp chỉ được công ty này trả lại 200 triệu đồng.

Cùng chung cảnh ngộ với ông Thư, ông Hiệp, chị Nguyễn Thị Hằng, ở phường An Hoạch, TP Thanh Hóa cũng đã đặt cọc 600 triệu đồng cho Giang và Hải để mua đất. Nhưng tới nay, kết quả họ nhận được chỉ là lời hứa suông. Sau nhiều lần đi đòi chị Hằng mới nhận lại được 200 triệu đồng, còn 400 triệu đang bị các đối tượng chiếm đoạt.

Ngoài những người trên, có gần 100 người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh thành khác đã "sập bẫy" của Giang và Hải.

Quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi khởi tố vụ án hình sự, ngày 5/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Đăng Hải (23 tuổi), Phó giám đốc công ty bất động sản Lam Sơn và Nguyễn Lê Giang (33 tuổi), cựu cán bộ phòng TN&MT TP Thanh Hóa để phục vụ điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Cú bắt tay 60 tỷ của cán bộ TN&MT và “ngài” Phó giám đốc

Theo kết quả điều tra của CQĐT, tháng 1/2018, Giang và Hải đã bắt tay với nhau “dựng lên” sàn giao dịch bất động sản lấy tên là công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và bất động sản Lam Sơn để cung cấp các thông tin về mối quan hệ với các chủ đầu tư.

Đi tới đâu, các đối tượng cũng “nổ với với khách hàng là mình có mối quan hệ rất rộng, có suất “ngoại giao” và sẽ trúng đấu giá đất tại các mặt bằng 3205 (Nguyễn Công Trứ), 3241 (mặt bằng Triển lãm), 119 (mặt bằng Đông Hải) và 2125 (mặt bằng SunSport), TP Thanh Hóa. Những khu đất này có vị trí rất đẹp thời điểm hiện tại nên được nhiều người “săn” để tìm mua.

Mặt bằng 199 Đông Hải được Hải và Giang "nổ" là của mình để lừa đảo khách hàng, bán đất trên giấy chiếm đoạt tiền của họ.

Để tạo lòng tin với khách hàng, 2 đối tượng đã lên mạng tải về sơ đồ các lô đất, vị trí các thửa đất ở các mặt bằng. Sau đó, chúng thuê đội ngũ gồm 20 nhân viên môi giới, dẫn người có nhu cầu đến xem để tạo lòng tin và rao bán rầm rộ.

Hải và Giang còn tự soạn các thông báo của cơ quan chức năng, áp dụng chiêu trò đất ngoại giao giá tốt, vị trí đẹp, nhu cầu thị trường đang cao để thúc giục người mua đất phải đặt cọc trước 60% số tiền giá trị lô đất.

Chỉ tính từ tháng 1 - 10/2018, các đối tượng đã bán hơn 100 lô đất “ảo” trên giấy tờ cho 80 người, chiếm đoạt là hơn 60 tỷ đồng của người dân. Tuy nhiên, đến nay không có khách hàng nào được giao đất theo hợp đồng và thỏa thuận đã ký kết.

Sau khi Giang bị khởi tố, bắt giam Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa ký quyết định buộc thôi việc với cán bộ này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục có bài viết về chân dung và độ chịu chơi của "ngài" Phó giám đốc bất động sản Lam Sơn lừa đảo, chiếm đoạt 60 tỷ đồng từ người mua đất.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-bo-tnmt-va-pgd-cong-ty-bat-dong-san-su-dung-chieu-tro-gi-de-chiem-doat-60-ty-dong-cua-dan-a426407.html