Cán bộ tham nhũng vặt là 'lỗ hổng dễ làm đắm thuyền'

Trả lời chất vấn của đại biểu ngày 7/11 về tình trạng cán bộ công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, doanh nghiệp, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng tình trạng này là 'một lỗ hổng, nếu không bịt kịp thì từ một lỗ hổng nhỏ sẽ thành một lỗ hổng lớn, dễ đắm thuyền, rất nguy hiểm'.

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đoàn Bắc Kạn, đưa ra con số “cả nước chỉ có 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ”. Đại biểu này chất vấn: “Con số trên có phản ánh đúng tình hình thực tế; nếu như không đúng thì có phải là có tình trạng "dĩ hòa vi quý" khi đánh giá cán bộ công chức?”.

Chung mối quan tâm, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đoàn Nghệ An, nêu ra tình trạng cán bộ, công chức tham nhũng vặt, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp còn diễn ra nhiều nơi, chậm được khắc phục, gây bức xúc trong xã hội. Nguyên nhân của tình trạng này là do chế tài xử lý quy định chưa đủ mạnh. Đại biểu Cầu nêu câu hỏi: Sửa đổi Luật Cán bộ, công chức, Bộ trưởng có đề xuất gì mạnh tay hơn, mới hơn để khắc phục các tình trạng trên?

Trả lời chất vấn, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nhìn nhận tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu diễn ra ở Việt Nam chính là “một lỗ hổng mà nếu không bịt kịp thì từ một lỗ hổng nhỏ sẽ thành một lỗ hổng lớn, dễ đắm thuyền, rất nguy hiểm”.

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn trước Quốc hội

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn trước Quốc hội

Trưởng ngành Nội vụ cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo, giao cho Bộ trưởng Nội vụ làm Tổ trưởng kiểm tra công vụ nên làm rất quyết liệt. Vừa qua Chính phủ ban hành Đề án Văn hóa công vụ, các địa phương cần xây dựng chương trình hành động triển khai.

Trong phong trào thi đua của năm 2019, Thủ tướng cũng phát động xây dựng văn hóa công sở. Vấn đề hiện tại là làm sao cán bộ công chức phải thực sự là người công bộc, làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao.

Đồng thời Bộ trưởng Nội vụ cũng nhấn mạnh tinh thần xử lý tham thũng vặt là phải xử lý kiên quyết. Cùng với đó là “chế độ lương, thưởng và vị trí việc làm cần phải tính lại. Người nỗ lực phải hưởng mức lương tương xứng chứ không cao bằng như hiện nay”.

Với câu hỏi về tỷ lệ công chức không hoàn thành nhiệm vụ, Bộ trưởng Nội vụ khẳng định đã có tổng hợp của hơn 40 tỉnh, các bộ ngành báo cáo về. Theo đó, tỷ lệ hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ công chức khoảng 67%, hoàn thành xuất sắc khoảng 27%...

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhình nhận: “Việc đánh giá này chưa sát vì chưa xây dựng được bản miêu tả vị trí việc làm nên việc đánh giá vẫn còn chung chung”.

Tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn diễn ra (Ảnh từ clip phản ánh của báo Lao động năm 2018)

Chưa thỏa mãn với phần trả lời của Bộ trưởng Nội vụ về vấn đề tham nhũng vặt, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, đoàn Nghệ An, tiếp tục nêu lại vấn đề tham nhũng vặt trong một bộ phận cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính hiện nay đang gây bức xúc trong dư luận và xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó, đại biểu tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ hơn khi sửa Luật cán bộ công chức.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp tục ghi nhận những ý kiến của đại biểu và cam kết, khi Luật công chức có hiệu lực, Bộ này xây dựng các nghị định hướng dẫn thực hiện sẽ khắc phục triệt để tình trạng này, không để cán bộ có cơ hội tiếp tục gây nhũng nhiễu, phiền hà người dân.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/xa-hoi/can-bo-tham-nhung-vat-la-lo-hong-de-lam-dam-thuyen-post66600.html