Cán bộ sợ sai vì 'giữ mình' trước mỗi kỳ đại hội?

Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, có một biểu hiện khá thường xuyên, lặp lại ở trước mỗi kỳ đại hội, là cán bộ giữ mình khỏi bị vi phạm, chờ đến khi đại hội xong mới làm việc.

Ông Lê Thanh Vân - Đại biểu Quốc hội đoàn Cà Mau, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Ông Lê Thanh Vân - Đại biểu Quốc hội đoàn Cà Mau, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách

"Trước đại hội cả 1 năm, thậm chí 2 năm, anh phòng thủ bằng cách không làm gì để giữ cho mình tròn trịa, ý thức trách nhiệm, phẩm chất cán bộ như thế là không thể chấp nhận.

Thời gian qua, cuộc chiến chống tham nhũng quét đến đâu, cán bộ sợ hãi đến đó. Cuộc chiến chống tham nhũng càng được làm một cách mạnh mẽ càng cho thấy sự quyết tâm của Đảng, của nhà nước trong việc nghiêm trị những cán bộ, Đảng viên vi phạm. Cán bộ, công chức phải coi đó là những bài học kinh nghiệm để chỉnh đốn tổ chức, xốc lại đội hình, để cẩn trọng hơn trong các quyết định chứ không thể sợ hãi co cụm rồi không dám làm gì".

(Ông LÊ THANH VÂN - Đại biểu Quốc hội đoàn Cà Mau, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội - cho biết trên ngày 3-7).

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/trich-dan-nong/can-bo-so-sai-vi-giu-minh-truoc-moi-ky-dai-hoi-20190703094615879.htm