Cán bộ phường vô cớ từ chối cấp chứng tử: UBND P.Tân Phước Khánh có thư xin lỗi

Chiều 20.12, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên liên quan đến vụ Cán bộ phường vô cớ từ chối cấp chứng tử, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết sẽ chỉ đạo xác minh làm rõ trách nhiệm.

Hiện trường vụ tai nạn khiến em Y. tử vong - Ảnh: ẢNH: PHẠM DIỆN

Theo ông Liêm, việc giải quyết lĩnh vực tư pháp, hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. “Việc quản lý cán bộ cấp xã cũng thuộc thẩm quyền của cấp huyện. Tuy nhiên tôi sẽ chỉ đạo xác minh làm rõ”, ông Liêm nói.

Sau khi Thanh Niên đăng tải bài viết Cán bộ phường vô cớ từ chối cấp chứng tử, nhiều cán bộ và người dân đã bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan cấp trên của P.Tân Phước Khánh (TX.Tân Uyên, Bình Dương) xử lý trách nhiệm đối với những người liên quan. Nhiều người dân sinh sống ở P.Tân Phước Khánh cũng gọi điện, nhắn tin phản ánh đã từng nhiều lần bị cán bộ tư pháp, hộ tịch của phường này hạch sách.

Ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở TT-TT Bình Dương, cho biết sau khi nhận được phản ánh của Báo Thanh Niên, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã cử đoàn cán bộ đến P.Tân Phước Khánh để làm rõ.

“Trong ngày 20.12, UBND P.Tân Phước Khánh cũng đã có thư xin lỗi và cấp giấy chứng tử cho gia đình nạn nhân”, ông Thành cho hay.

Yêu cầu 2 cán bộ liên quan viết tường trình

Ông Trần Văn Hoàng (cha đẻ của em T.H.Y, 12 tuổi; nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông - PV), cho biết sau khi Báo Thanh Niên đăng tải sự việc, khoảng 9 giờ 30 ngày 20.12, hai cán bộ của P.Tân Phước Khánh đã mang giấy chứng tử đến nhà trao mặc dù ông chưa nộp lại hồ sơ xin chứng tử.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến cháu Y. tử vong, ngày 20.12, thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng công an TX.Tân Uyên, cho biết hiện CQĐT đang trưng cầu giám định các dấu vết của vụ tai nạn, đồng thời điều tra làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công để dây cáp điện vương vãi ra đường.

Cùng ngày, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên, cho biết sau khi nhận được phản ánh, ông đã chỉ đạo UBND P.Tân Phước Khánh yêu cầu 2 cán bộ liên quan đến vụ việc viết tường trình, đồng thời báo cáo cho UBND TX.Tân Uyên.

“Tôi đã chỉ đạo phải làm rõ trách nhiệm và báo cáo; nếu cần thiết sẽ chuyển công tác khác đối với cán bộ vi phạm”, ông Tươi khẳng định.

Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/can-bo-phuong-vo-co-tu-choi-cap-chung-tu-ubnd-ptan-phuoc-khanh-co-thu-xin-loi-1035522.html