Cán bộ Phòng CSGT bị khởi tố vì cưỡng đoạt tài sản

Một cán bộ Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bị tước quân tịch, khởi tố về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Ngày 21-9, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một cán bộ đang công tác tại đơn vị vừa bị tước danh hiệu Công an nhân dân vì liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của người khác.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa , nơi bị can Lê Văn Tuân từng công tác

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa , nơi bị can Lê Văn Tuân từng công tác

Theo đó, Lê Văn Tuân (SN 1988, quê huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) nguyên cán bộ Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa với quân hàm đại úy vừa bị tước danh hiệu Công an nhân dân. Ngoài ra, cơ quan CSĐT còn khởi tối vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuân để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 13-9, khi Lê Văn Tuân đang làm việc tại đơn vị (đội CSGT số 3) có địa chỉ tại Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc) thì được Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội “mời” về làm việc ngay trong đêm. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục đưa Tuân về Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra.

Về nội dung cụ thể hành vi vi phạm của nguyên đại úy Lê Văn Tuân vẫn chưa được cơ quan CSĐT công bố. Hiện tại, Lê Văn Tuân đang bị giam giữ tại trại tạm giam của công an tỉnh Thanh Hóa.

Báo Pháp luật & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Huy Hoàng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/can-bo-phong-csgt-bi-khoi-to-vi-cuong-doat-tai-san-210790.html