Cán bộ như thế - 'giữ' làm gì?

Chiều 22-10, dù đang dự kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, nhưng Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã phải phải tranh thủ quay vào TP HCM chủ trì buổi làm việc về trường hợp gia đình ông Lê Hữu Thành và người thân.

Đây có lẽ là vụ việc kỳ quặc nhất về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng bởi ông Thành hiện đang là Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và người thân xây 7 công trình… sai phép.

Khu đất thuộc sở hữu của gia đình ông Lê Hữu Thành (tại hẻm 419/14, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh) được đưa vào diện tích quy hoạch "đất ga dự trữ" của Dự án nhà ga Bình Triệu theo Quyết định của UBND TP HCM.

7 công trình không phép, gồm: nhà xe, xưởng gỗ, xưởng cơ khí… với hơn 1.800m² mọc lên tại đây trong khoảng thời gian từ năm 2012 - 2017. Dù người dân phản ánh, Sở Xây dựng đã có công văn yêu cầu quận Thủ Đức xử lý; UBND phường đã lập biên bản và ban hành các quyết định cưỡng chế nhưng đến nay 7 công trình vẫn tồn tại.

Ngày 17-5, UBND phường Hiệp Bình Chánh dự kiến thực hiện cưỡng chế công trình xây dựng sai phạm của ông Thành, nhưng đã không thực hiện. Theo lãnh đạo quận Thủ Đức, việc cưỡng chế này là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật và chưa báo cáo UBND quận Thủ Đức. Vì vậy, Thường trực Quận ủy, Thường trực UBND quận Thủ Đức đề nghị phường Hiệp Bình Chánh tạm dừng việc cưỡng chế, báo cáo cấp trên để xem xét, chỉ đạo.

Lý do là các công trình xây dựng vi phạm này diễn ra đã nhiều năm, phải rà soát kỹ để xử lý đúng quy định pháp luật. Đầu tháng 9-2019, lãnh đạo quận Thủ Đức đã làm việc với ông Thành và ông đề xuất cần thời gian để tháo dỡ khoảng 1 tháng. Tuy nhiên tới nay đã gần hết tháng 10 nhưng vi phạm vẫn còn nguyên.

Thủ Đức là một trong những quận xảy ra tình trạng xây dựng trái phép nghiêm trọng nhất thành phố. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã có 168 công trình xây dựng không phép, tăng 139 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều đáng nói là trước tình trạng vi phạm trật tự xây dựng phức tạp tại TP HCM, ngày 25-7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân ban hành Chỉ thị 23 - yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm, nếu không người đứng đầu cấp ủy và chính quyền không được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư các quận, huyện sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, còn Chủ tịch quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố. Tuy nhiên, 7 công trình vi phạm của ông Phó Chủ tịch HĐND quận và người thân vẫn ngang nhiên tồn tại.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng xử lý sai phạm kéo dài đến 7 năm thì chưa nghiêm túc. Quận lấy lý do thủ tục xử lý nhiều khiến thời gian kéo dài là không đúng. Ông yêu cầu sớm có phương án cưỡng chế, tháo dỡ công trình sai phép của ông Thành.

Về việc xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu cán bộ vi phạm phải tự kiểm điểm, Ban Thường vụ phải có chính kiến, chậm nhất đến đầu tuần sau phải báo cáo Thành phố. "Cán bộ không nắm chắc quy định pháp luật, không gương mẫu thì không nên giữ chức vụ đó nữa" - ông Nhân nói.

Tại cuộc họp triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội trong 3 tháng cuối năm của Thành phố, đề cập tới sai phạm của ông Thành, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định: "Thành ủy đã chỉ đạo, chúng ta đã họp trực tuyến thế mà ở dưới vẫn diễn ra. Vậy mình thực hiện các quyết định của Ủy ban, Thành ủy như thế nào? Quan điểm của tôi là không có nhân nhượng, phải xử lý nghiêm khắc".

Chưa biết rồi đây lãnh đạo TP HCM sẽ xử lý ông Thành thế nào vì những vi phạm này. Là cán bộ lãnh đạo, ông Thành chắc chắn thuộc luật và các quy định hơn ai hết và biết phải có bổn phận chấp hành pháp luật.

Không những thế, là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, ông Thành còn trách nhiệm thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Người dân vẫn có câu "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", nếu người dân ai cũng nhìn vào "tấm gương" của ông Thành mà làm theo thì xã hội sẽ loạn. Vì vậy, dư luận trông chờ quyết định nghiêm túc của lãnh đạo TP HCM trong việc xử lý kỷ luật cán bộ.

Tân Lương

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/can-bo-nhu-the-giu-lam-gi-567303/