Cán bộ Nhà Văn hóa sinh viên phải am hiểu nhu cầu văn hóa

Nhà Văn hóa sinh viên TP. Hồ Chí Minh được xây trên khu đất có diện tích 3,55 ha tại Khu Trung tâm dịch vụ công cộng 1, thuộc Khu Đô thị Đại học Quốc gia. Đây sẽ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao, giáo dục của sinh viên ở TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 24/10, Thành đoàn TNCS TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà Văn hóa sinh viên TP tại khu đô thị Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP. Hồ Chí Minh.

Nhà Văn hóa sinh viên là công trình do Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh quyết định chủ trương đầu tư, tặng sinh viên TP nhân dịp Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần IV nhiệm kỳ 2010-2015 và cũng là công trình ý nghĩa hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh, sinh viên.

Lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hường)

Công trình được xây trên khu đất có diện tích 3,55ha tại Khu Trung tâm dịch vụ công cộng 1, thuộc Khu Đô thị ĐH QG TP. Hồ Chí Minh. Dự án bắt đầu khởi công xây dựng từ cuối tháng 12-2014 với tổng vốn 420 tỷ đồng.

Nhà văn hóa được thiết kế theo hình lục giác, gồm khu nhà bảy tầng (1 trệt, 5 lầu, 1 sân thượng mái che thang) với tổng diện tích xây dựng khoảng 30.000 m2. Bên trong công trình được trang bị cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ tiện nghi như: phòng hội thảo, hội trường, phòng tin học, phòng thu âm, phòng tập hát, nhà hát, năng khiếu, nữ công gia chánh, tư vấn, tập kịch, khiêu vũ, ngoại ngữ, tập thể dục, thư viện, các sân thể thao đa chức năng, nơi sinh hoạt của các câu lạc bộ, sân khấu ngoài trời…và rất nhiều chức năng khác phục vụ cho nhu cầu văn hóa của hàng chục ngàn sinh viên của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị Ban thường vụ Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo nhà văn hóa sinh viên TP tập trung đổi mới hoạt động, phát huy tốt nhất hệ thống, cơ sở vật chất được trang bị để phục vụ nhu cầu đa dạng của sinh viên. Quá trình hoạt động phải đảm bảo đúng chức năng, cần giữ gìn, bảo dưỡng thường xuyên để công trình có thể phục vụ lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, công nhân viên Nhà Văn hóa sinh viên phải am hiểu nhu cầu văn hóa đa dạng của sinh viên TP để từ đó lựa chọn, tổ chức nhiều hoạt động mới lạ, sáng tạo, nhân văn, định hướng giáo dục phù hợp với sinh viên trong điều kiện hiện nay.

Khu đô thị ĐHQG TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 55.000 sinh viên đang theo học tại 7 trường thành viên của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh và 2 trường nằm liền kề. Nhà Văn hóa sinh viên TP sẽ là trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao, giáo dục của sinh viên ở TP. Hồ Chí Minh.

Chi Mai

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/can-bo-nha-van-hoa-sinh-vien-phai-am-hieu-nhu-cau-van-hoa-540341.html