Cán bộ ngành Tuyên giáo dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Ngày 22/6, Đoàn đại biểu dự Hội nghị sơ kết toàn quốc công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn tới thăm và dâng hương quê Nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; dâng hương, dâng hoa lên Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và dâng hương tại Đền Trung Sơn.

Tham dự buổi lễ quan trọng này, có các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phùng Xuân Nhạ, Phan Xuân Thủy; đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; các đồng chí trưởng ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố; trưởng ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương, trưởng ban tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội, các hội chuyên ngành.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đoàn đại biểu dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với sông núi đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng, rèn luyện và để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng của Đảng. Bác nhắc nhở: “Công việc tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối chủ trương chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, của dân tộc ta”.

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, Ban Tuyên giáo Trung ương và ban tuyên cấp ủy các cấp đã luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đánh chuông tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hằng)

Nhìn lại chặng đường vẻ vang 92 năm qua, ngành Tuyên giáo vô cùng tự hào dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng, đất nước và nhân dân, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thời gian qua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngành Tuyên giáo không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng và đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Tuyên giáo nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã chỉ ra, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức. Mỗi đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng nỗ lực, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận, khả năng tư duy, phương pháp giải quyết các vấn đề tư tưởng, say mê công tác của mình, truyền đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cảm hứng của công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

* Đoàn công tác đến thăm và dân hương tại đền Chung Sơn, ngôi đền thờ những người thân yêu trong gia đình Bác Hồ được khánh thành năm 2020, tọa lạc ở lưng chừng núi Chung - mảnh đất địa linh nhân kiệt, niềm tự hào của vùng Kim Liên (Nam Đàn), nơi khơi gợi những năm tháng ấu thơ cội nguồn tâm hồn, trí tuệ Hồ Chí Minh.

Đền Chung Sơn chính thức khánh thành đã đáp lại sự mong mỏi của nhân dân cả nước, trở thành nơi thờ tự tôn nghiêm đầu tiên tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương, đất nước. Đây cũng là công trình đầu tiên được hoàn thành, giữ vai trò xuyên suốt khi kết nối các địa danh nổi tiếng gắn liền với các danh nhân Việt Nam như Đại thi hào Nguyễn Du, các chí sĩ yêu nước: Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh; kết nối di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như câu hò ví, giặm; kết nối tinh hoa ẩm thực dân tộc Việt…

Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành đã truyền tải sâu sắc tính lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ, thể hiện sự đoàn kết, chung sức, chung lòng - củng cố sức mạnh dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp, là điểm đến khởi nguồn cho hành trình về thăm quê Bác của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

* Cùng ngày, đoàn công tác ngành Tuyên giáo thăm quan cụm trang trại của tập đoàn TH Truemilk.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác ngành Tuyên giáo diễn ra sáng ngày 22/6:

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đoàn đại biểu dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. (Ảnh: Thu Hằng)

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đoàn đại biểu dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. (Ảnh: Thu Hằng)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ tại làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Thu Hằng)

Đoàn công tác ngành Tuyên giáo thăm quan cụm trang trại của tập đoàn TH Truemilk. (Ảnh: Thu Hằng)

Đoàn công tác ngành Tuyên giáo do đồng chí Lại Xuân Môn làm Trưởng đoàn thăm quan cụm trang trại của tập đoàn TH Truemilk. (Ảnh: Thu Hằng)

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn TH Truemilk nhân chuyến thăm và làm việc tại đây. (Ảnh: Thu Hằng)

Tin, ảnh: Thu Hằng

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/can-bo-nganh-tuyen-giao-dang-huong-tai-khu-di-tich-kim-lien-139428