Cán bộ kiểm sát phải 'Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn'

Ngày 23-7, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố…

Được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ ngày 31-12-1960 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, trong quá trình xây dựng và phát triển, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội luôn nỗ lực hoàn thành tốt công tác chuyên môn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Trung bình mỗi năm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tiếp nhận gần 10 nghìn tố giác, tin báo tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đều đạt hơn 92%; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt hơn 99%. Viện đã kiểm sát chặt chẽ 100% vụ án từ khi khởi tố; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt xấp xỉ 100%, truy tố bị can đúng tội đạt 100%.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cũng là đơn vị đầu ngành trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhân rộng điển hình trên cả nước. Đơn vị đã tổ chức liên kết với các cơ sở đào tạo để mở các lớp đào tạo tại chỗ cho cán bộ, kiểm sát viên; tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho hàng nghìn lượt cán bộ, kiểm sát viên…

Với những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã vinh dự đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba, “Cờ thi đua của Chính phủ” các năm 2005, 2007, 2009 và nhiều danh hiệu cao quý khác…

Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích của cán bộ, đảng viên, công chức, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đạt được trong 60 năm qua.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh, những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, tình hình tội phạm, vi phạm, tranh chấp, khiếu nại dân sự, hành chính, thương mại có xu hướng gia tăng. Trước tình hình đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cần tiếp tục đổi mới hơn nữa về mọi mặt, chủ động xây dựng ngành, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó cần tập trung thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Cụ thể là quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát là “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, từ đó, xây dựng đội ngũ kiểm sát viên lành nghề, chính trực và có tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cần năng động, đổi mới, đề ra biện pháp thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân, đặc biệt là nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó là tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng và giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan nội chính của thành phố để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đặc biệt tập trung phối hợp giải quyết kịp thời các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng, Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Ngoài ra, cần tăng cường công tác thi hành án dân sự trong khâu thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, công dân…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện “giỏi về nghiệp vụ, sắc về tư duy, vững vàng về bản lĩnh, chuẩn mực về đạo đức và công tâm, trách nhiệm” để xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân đạt nhiều kết quả hơn nữa, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, tô thắm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân…

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, nâng cao chất lượng “đầu vào”, rút kinh nghiệm từng vụ việc cụ thể để cán bộ ngành có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Đào Văn Cường hứa, toàn thể cán bộ, công chức, kiểm sát viên của Viện sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hiền Phương - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/973542/vien-kiem-sat-nhan-dan-thanh-pho-ha-noi-ky-niem-60-nam-ngay-thanh-lap-nganh