Cán bộ Hội phụ nữ vùng cao tận tâm, gương mẫu

Cảm phục, yêu mến là tình cảm của cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Vô Ngại (huyện Bình Liêu) khi nói về chị Đặng Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã. Nhiều năm qua, chị không chỉ là cán bộ Hội gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao mà còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương, đưa phong trào phụ nữ xã Vô Ngại có những bước phát triển mới.

Chị Đặng Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Vô Ngại (ngoài cùng bên trái) tới nhà vận động hội viên phụ nữ trong xã tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế...

Chị Đặng Thị Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Vô Ngại (ngoài cùng bên trái) tới nhà vận động hội viên phụ nữ trong xã tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế...

Sinh ra và lớn lên tại xã vùng cao Vô Ngại, nơi người dân còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế cũng như nhận thức nên chị Đặng Thị Dung thấu hiểu rõ được những khó khăn, vất vả của người dân quê hương mình. Với vai trò là cán bộ Hội phụ nữ xã, chị Dung luôn cố gắng tìm cách tiếp cận, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với hội viên để tìm phương pháp vận động chị em và gia đình tích cực tham gia các hoạt động, phòng trào thi đua phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Trước kia người dân trên địa bàn có nhiều tập tục lạc hậu như không có thói quen vệ sinh môi trường thôn bản và gia đình; không xây dựng nhà vệ sinh; xây dựng chuồng chăn nuôi gần nhà ở gây mất vệ sinh và đặc biệt là có thể gây phát sinh các dịch bệnh trong khu dân cư. Để vận động chị em phụ nữ trong xã bỏ các thói quen, tập tục lạc hậu, chị thường xuyên đến từng hộ gia đình vận động, hướng dẫn các biện pháp vệ sinh môi trường; sinh hoạt khoa học; vận động và kêu gọi hỗ trợ xây nhà vệ sinh khép kín cho các hộ dân. Đặc biệt, chủ nhật hàng tuần chị đều vận động và cùng bà con các thôn trong xã tham gia dọn vệ sinh môi trường thôn xóm.

Chị Đặng Thị Dung chia sẻ: Tâm lý của phần đông đồng bào dân tộc là chỉ tin vào những điều “mắt thấy, tai nghe”, do đó, những việc làm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng bản, người uy tín trong bản, trong dòng họ đối với việc xóa bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng văn hóa mới sẽ có giá trị thuyết phục để bà con làm theo. Bởi vậy nên cá nhân tôi đã luôn gương mẫu đi đầu đồng thời tích cực vận động bà con, giờ đây hoạt động này đã trở thành việc làm thường xuyên, người dân các thôn bản cũng nâng cao ý thức về vệ sinh môi trường trong gia đình và thôn xóm, góp phần giữ gìn vệ sinh chung trong toàn xã.

Mô hình nuôi gà thương phẩm cho hiệu quả kinh tế cao của gia đình chị Đặng Thị Dung.

Cùng với tuyên truyền nâng cao nhận thức, xóa bỏ phong tục lạc hậu, chị Dung cũng tích cực vận động và hướng dẫn hội viên, gia đình phụ nữ trong xã phát triển kinh tế. Với mục đích hỗ trợ hội viên, đặc biệt là chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… có nguồn vốn phát triển kinh tế, chị Dung đã cùng BCH Hội Phụ nữ xã thực hiện các thủ tục tín chấp để Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải quyết cho 157 hộ vay với tổng số vốn trên 7 tỷ đồng. Chị còn vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, tham gia mô hình nuôi lợn đất tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm để gây quỹ giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều chị em sử dụng nguồn vốn vay đầu tư vào phát triển kinh tế hộ gia đình như trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bản thân chị Dung cũng tích cực học tập, tìm tòi các mô hình phát triển kinh tế để áp dụng và hướng dẫn chị em cùng làm theo. Năm 2019, chị mạnh dạn vay vốn thực hiện mô hình nuôi và nhân giống các giống gà Tiên Yên, Đông Tảo. Nhờ chịu khó học hỏi, tìm tòi, mô hình của gia đình chị đã phát triển tốt, có thời điểm đến cả nghìn con gà thương phẩm cho thu nhập cao. Từ thành công này chị cũng chia sẻ, hỗ trợ và hướng dẫn các chị em trong xã cùng thực hiện.

Là cán bộ Hội phụ nữ xã, chị Dung cũng tích cực đổi mới các hoạt động hội, khuyến khích sự tham gia của các chị em để phát huy vai trò của phụ nữ trên địa bàn. Hiện nay chị Dung là thành viên tích cực của nhiều câu lạc bộ phụ nữ trong xã như: Câu lạc bộ không sinh con thứ 3, Câu lạc bộ bình đẳng giới. Mới đây nhất, chị còn tham mưu, đề xuất cho Hội Phụ nữ xã thành lập câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Dao. Qua đó, cùng các hội viên phụ nữ duy trì, gìn giữ các nét văn hóa, tạo điều kiện bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Dao trên địa bàn.

Nguyễn Thanh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nguoi-can-bo-hoi-phu-nu-vung-cao-guong-mau-2921005.html