Cán bộ Hội Nông dân làm kinh tế giỏi

Hơn 24 năm trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Rao (huyện Châu Đức), ông Phạm Văn Hinh (SN 1962) không chỉ năng nổ, nhiệt tình trong công tác Hội mà còn là một trong những người đi đầu trong phát triển kinh tế trang trại ở địa phương.

Ông Phạm Văn Hinh trong vườn măng tây cho thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng.

Ông Phạm Văn Hinh trong vườn măng tây cho thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng.

Với tư duy dám nghĩ, dám làm, năm 1992, ông Hinh khăn gói lên đường từ Nam Định vào xã Suối Rao lập nghiệp chỉ với gần 900 ngàn đồng (hơn 2 chỉ vàng). Để kiếm cái ăn hàng ngày, ông không quản ngại làm thuê, làm mướn, từ hái tiêu, tỉa đậu, cuốc đất đến đào ao… Bất kỳ công việc gì, ai kêu làm ông cũng không từ chối. Bên cạnh đó, ông còn thuê 2ha đất để trồng bắp và đậu. Sau 4 năm cật lực lao động, chắt chiu dành dụm, ông đã mua được 6 sào đất để trồng tiêu. Những năm tiêu được giá, được mùa, gia đình ông thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm. Có vốn trong tay, ông Hinh mua thêm đất trồng tre lấy măng, trồng cây ăn trái, đào ao nuôi cá. Từ đó, cuộc sống gia đình ông bắt đầu có sự chuyển biến tích cực, có đồng ra, đồng vào trang trải cuộc sống.

Hiện nay, gia đình ông Hinh có 4ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó có 2ha trồng tre điền trúc lấy măng. Năm 2019, ông Hinh quyết định chuyển đổi một phần diện tích đất canh tác, đất vườn tạp sang trồng nha đam, măng tây, khoai mài và tận dụng nguồn thức ăn rau cỏ trong vườn kết hợp nuôi heo rừng lai, nuôi chim bồ câu…

“Với 2 sào măng tây, mỗi ngày tôi cắt khoảng 7kg, thương lái vào tận vườn mua với giá 80 ngàn đồng/kg. Còn trại heo, Tết Nguyên đán vừa rồi, tôi xuất bán hơn 1 tấn heo hơi, thu về hơn 100 triệu đồng. 2,5 sào khoai mài cho thu hoạch gần 10 tấn/vụ/năm, thương lái đặt mua với giá 40 ngàn đồng/kg… Sau khi trừ chi phí, tổng thu nhập của gia đình tôi từ mô hình kinh tế vườn, ao chuồng đạt gần 1 tỷ đồng/năm. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình tôi khá hơn trước rất nhiều, con cái được ăn học đến nơi đến chốn”, ông Hinh vui vẻ cho biết.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Phạm Văn Hinh còn làm tốt vai trò Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Rao. Ông tích cực tham mưu với Đảng ủy, UBND xã đưa các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả về áp dụng tại địa phương, tạo điều kiện để hội viên nông dân mở rộng sản xuất, vươn lên làm giàu. Trong đó, có mô hình nuôi cá nước ngọt với 18 hộ thành viên, tổng diện tích ao nuôi khoảng 35ha, cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, mô hình nông dân liên kết với Công ty TNHH MTV 4K Farm cung cấp rau sạch cho hệ thống Bách hóa xanh cũng cho thu nhập khá ổn định…

Từ một hộ khó khăn nay đã trở thành hộ giàu, liên tục nhiều năm ông Phạm Văn Hinh đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh. Ông đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen vì “có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023”. Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 11/10/2020, ông Phạm Văn Hinh vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng giai cấp nông dân và Hội nông dân Việt Nam vững mạnh”.

Qua nhiều năm gắn bó và dành nhiều tâm huyết cho công tác Hội, ông Phạm Văn Hinh đã tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào nông dân xã Suối Rao phát triển.

“Ông Phạm Văn Hinh là một Chủ tịch Hội Nông dân tiêu biểu trong các phong trào hoạt động tại địa phương. Không những làm kinh tế giỏi, ông còn tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và đồng hành với xã Suối Rao trong xây dựng nông thôn mới”, ông Trương Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Suối Rao nhận xét.

Bài, ảnh: TRẦN MINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202103/can-bo-hoi-nong-dan-lam-kinh-te-gioi-922274/