Cán bộ hội năng động, sáng tạo

Với Đại úy Lê Thị Hồng Vân, Trưởng ban Phụ nữ Quân khu 5, quãng thời gian 5 năm qua đầy ắp ý nghĩa, gắn liền với những kỷ niệm sâu đậm, khó quên.

Đại úy Lê Thị Hồng Vân thuyết trình tại Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Khi còn là phát thanh viên, phóng viên, biên tập viên Báo-Truyền hình Quân khu 5, chị luôn thể hiện bầu nhiệt huyết, biết lắng nghe, tiếp thu kinh nghiệm từ những đồng nghiệp đi trước và không ngừng trau dồi năng lực chuyên môn, luyện cách đọc, viết, dẫn chương trình ngày càng chuyên nghiệp. Ghi nhớ rằng, càng đi đến nơi gian khó, bám sát cơ sở thì tác phẩm báo chí càng sinh động, phản ánh chân thực đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, chị xông xáo đi thực tế, hoàn thành nhiều tác phẩm hay, để lại ấn tượng sâu đậm trong bạn đọc, khán giả truyền hình. Chuyến công tác đáng nhớ nhất của chị là đi cùng các đồng nghiệp: Ngọc Diệp, Văn May làm tác phẩm “Chị Thanh Tâm của lính” tham gia Liên hoan truyền hình toàn quân năm 2013. Nhấn mạnh hiệu quả thực hiện mô hình “Tổ tư vấn tâm lý-pháp lý quân nhân” trong LLVT Quân khu 5, với cách thể hiện gần gũi, độc đáo, sáng tạo cùng những câu chuyện xúc động, thắm đượm tình đồng đội, tác phẩm đã xuất sắc đoạt Huy chương vàng với số điểm cao thứ hai trong 200 phóng sự tài liệu dự thi….

Ngoài công tác chuyên môn, từ năm 2008 đến tháng 6-2017, chị đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn cơ sở Cục Chính trị Quân khu 5. Mặc dù con còn nhỏ, nhưng chị luôn biết sắp xếp hài hòa việc chung-riêng để “vẹn cả đôi đường”. Gần 10 năm gắn bó với công tác Đoàn, chị luôn nỗ lực cùng Ban chấp hành đổi mới các hoạt động, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Thay cho các buổi sinh hoạt định kỳ đóng khung trong hội trường, Đoàn thanh niên Cục Chính trị phối hợp với Hội phụ nữ cơ quan Cục Chính trị tổ chức giao lưu, tăng cường các hoạt động dã ngoại; thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ người có công trên địa bàn đóng quân; tổ chức học khiêu vũ và múa hát tập thể, giao lưu văn nghệ, thể thao… thu hút đông đảo bạn trẻ trong đơn vị và tổ chức Đoàn kết nghĩa tham gia. Nhiều năm liên tục, Đoàn cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua và luôn đoạt giải cao tại các hội thi do Quân khu 5 tổ chức. Bản thân “thủ lĩnh” Hồng Vân được nhận nhiều bằng khen của Quân khu 5, Tổng cục Chính trị và vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bình chọn là một trong 80 gương mặt bí thư Đoàn xuất sắc toàn quốc.

Chị còn là gương mặt tiêu biểu của nhiều cuộc thi. Chuẩn bị thật kỹ, thục luyện chu đáo, ghi dấu ấn bằng sự sáng tạo, độc đáo đã giúp chị đoạt giải “Cán bộ Hội toàn năng” và “Thể hiện năng khiếu xuất sắc nhất” trong Hội thi cán bộ Hội phụ nữ và tuyên truyền viên giỏi toàn quân năm 2013. Chị cũng là thí sinh đại diện cho phụ nữ quân đội tham gia Hội thi tuyên truyền viên giỏi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và giành giải nhất. Năm 2017, Đại úy Lê Thị Hồng Vân được khen tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/can-bo-hoi-nang-dong-sang-tao-565260