Cán bộ giỏi, đơn vị mạnh

Những năm qua, Viện Hóa học-Vật liệu (HH-VL), Viện Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quân sự, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, chủ động vận dụng, cụ thể hóa vào điều kiện thực tiễn của đơn vị. Viện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá, PGS, TS Ninh Đức Hà, Viện trưởng Viện HH-VL cho biết, thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) của Viện HH-VL phát triển đúng hướng, toàn diện. Viện đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc Viện KH&CN quân sự về nhiệm vụ nghiên cứu KHCN; chủ động đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề tài thuộc các chương trình, dự án trọng điểm của Nhà nước, Bộ Quốc phòng... Viện luôn chủ động bám nắm nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trong toàn quân để xây dựng định hướng nghiên cứu và sản phẩm mục tiêu phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội; chủ động nghiên cứu tạo ra các sản phẩm thiết thực, có hàm lượng KHCN cao, phục vụ kịp thời công tác huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của quân đội.

 Lãnh đạo, chỉ huy Viện Hóa học-Vật liệu kiểm tra tiến độ nghiên cứu đề tài khoa học.

Lãnh đạo, chỉ huy Viện Hóa học-Vật liệu kiểm tra tiến độ nghiên cứu đề tài khoa học.

Tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, các đề tài, nhiệm vụ do Viện HH-VL chủ trì chủ yếu tập trung phục vụ các chương trình, nhiệm vụ lớn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và của Viện KH&CN quân sự, như: Chương trình tên lửa, ra-đa, tàu ngầm; phòng, chống vũ khí công nghệ cao và các nhiệm vụ phục vụ việc nhiệt đới hóa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, tăng hạn, thay thế, đồng bộ hóa VKTBKT công nghệ cao. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng rộng rãi tại các đơn vị quân đội và trong nhiều ngành kinh tế của đất nước như: Dầu khí, điện, than, xây dựng, dự trữ quốc gia, xăng dầu, giao thông vận tải...

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, Viện HH-VL tiếp tục nỗ lực nghiên cứu ứng dụng công nghệ hóa học-vật liệu mới từ các thành tựu KHCN tiên tiến và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào phát triển quốc phòng, nhằm phục vụ việc thiết kế, chế tạo mới, thay thế, bảo đảm, bảo quản, niêm cất VKTBKT, tập trung vào các loại VKTBKT hiện đại; phát huy mọi nguồn lực, chủ động bám nắm nhu cầu thực tiễn của các đơn vị trong toàn quân, tạo ra các sản phẩm phục vụ công tác huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu của quân đội, nhất là với các đơn vị tiến thẳng lên hiện đại...

Quan tâm chăm lo đội ngũ cán bộ

“Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KHCN, Đảng ủy, chỉ huy Viện HH-VL đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về mọi mặt. Đây là một trong những bài học thành công của đơn vị, bởi có cán bộ giỏi thì đơn vị mới mạnh”-Thượng tá Nguyễn Tiến Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Viện HH-VL khẳng định.

Với phương châm: “Lý luận gắn với thực tiễn; vừa học, vừa làm; đào tạo cơ bản kết hợp với tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn”, Viện HH-VL đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn tốt, tâm huyết với nghề nghiệp. Nhiều cán bộ đã trở thành những nhà khoa học chuyên sâu, có uy tín lớn của quân đội và cả nước. Viện cũng đã có hàng chục cán bộ khoa học được công nhận chức danh GS, PGS, nghiên cứu viên cao cấp.

Viện HH-VL có nhiều cách làm hay nhằm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, như thực hiện gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo với công tác nghiên cứu khoa học và công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, qua đó xây dựng được nguồn cán bộ kế cận, kế tiếp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn tin tưởng, bố trí sắp xếp, sử dụng, mạnh dạn giao nhiệm vụ để cán bộ trẻ phát huy được khả năng, sở trường, đồng thời xây dựng môi trường văn hóa, dân chủ trong các hoạt động, nhất là dân chủ trong nghiên cứu khoa học, tạo ra “sân chơi” công bằng để cán bộ phát huy tiềm năng và sức sáng tạo. Đặc biệt, viện đang tập trung xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, chuyên sâu làm cơ sở để xây dựng định hướng nghiên cứu và sản phẩm mục tiêu cho những năm tiếp theo.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc đạt được trong suốt 60 năm qua, Viện HH-VL đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Các cán bộ khoa học của viện cũng đã vinh dự được nhận 2 Giải thưởng Nhà nước về KHCN và nhiều Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC)...

Bài và ảnh: HÙNG TRẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/can-bo-gioi-don-vi-manh-635708