Cán bộ giao thông bị lũ cuốn trôi được công nhận liệt sĩ

Sau gần 3 năm tử nạn khi đi làm nhiệm vụ bị nước lũ cuốn trôi, hai cán bộ giao thông ở Nghệ An đã được trao Bằng Tổ quốc ghi công, công nhận liệt sĩ.

Ngày 16-8-2020, đại diện Sở GTVT Nghệ An cho biết, 2 cán bộ giao thông Thái Huy Hào và Phạm Văn Chung bị nước lũ cuốn trôi cách đây gần 3 năm được công nhận Bằng liệt sĩ, bằng Tổ quốc ghi công.

Liệt sĩ Thái Huy Hào là cán bộ quản lý vốn sự nghiệp thuộc Sở GTVT Nghệ An. Còn liệt sĩ Phạm Văn Chung nguyên là Phó Giám đốc Công ty cổ phần Trung Tín (hoạt động trong lĩnh vực giao thông).

Hiện trường nơi cán bộ Thái Huy Hào và Phạm Văn Chung gặp nạn

Hiện trường nơi cán bộ Thái Huy Hào và Phạm Văn Chung gặp nạn

Trước đó, vào chiều 17-7-2017, đoàn công tác của Tổng Cục đường bộ, Cục Quản lý đường 2 và Sở GTVT đang trên đường vào bản Xốp Cháo, nằm trên QL 16 thuộc địa xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An để khắc phục tình trạng sạt lở ở một số tuyến đường trên địa bàn do cơn bão số 2 gây ra.

Trên đường đi, do mưa to, gió lớn, đường trơn trượt, chiếc xe ô tô bán tải chở theo anh Phạm Văn Chung và anh Thái Huy Hào bị mất lái và rơi xuống dòng nước lũ.

Mặc dù được chính quyền địa phương và đoàn công tác triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng 2 cán bộ giao thông đã tử nạn.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, xem xét công nhận liệt sĩ cho 2 cán bộ nói trên.

Mới đây, Thủ Tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận Liệt sĩ và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với hai cán bộ Thái Huy Hào và Phạm Văn Chung.

Gia An - T. Loan

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/can-bo-giao-thong-bi-lu-cuon-troi-duoc-cong-nhan-liet-si-post441479.antd