Cán bộ Đoàn quỳ gối cầu hôn nữ sinh trong lễ tốt nghiệp: Đồng tình hay phản đối?

Dư luận đang xôn xao, tranh luận gay gắt về việc một cán bộ, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Vinh (Nghệ An) bất ngờ quỳ gối, đeo nhẫn cầu hôn cho một nữ sinh viên ngay trong lễ tốt nghiệp.

Phó Bí thư Đoàn trường quỳ gối cầu hôn sinh viên ĐH Vinh. Ảnh: cắt từ clip

Mạng xã hội đang “nóng” với video clip ghi lại buổi lễ phát bằng tốt nghiệp tại Trường ĐH Vinh (Nghệ An) diễn ra từ 15-19.6. Trong buổi lễ trang trọng đó, một người là Phó Bí thư Đoàn trường bất ngờ lên tặng hoa nữ sinh viên mới nhận bằng, quỳ xuống cầu hôn. Cả hai ôm nhau và đi xuống trước sự ngạc nhiên của mọi người. Nhiều người bất ngờ, cười và vỗ tay tán thưởng.

Hai nhân vật chính trong video clip được xác định là nữ sinh viên Trần Thị Duyên và anh Nguyễn Thái Dũng - Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh. Hai người đã yêu nhau từ trước.

Có nhiều luồng ý kiến khác nhau về sự việc nói trên. Một cán bộ Đoàn trường ĐH Vinh cho rằng sự việc nói trên là “không hay lắm”, một cán bộ khác cho rằng đó là sự việc cá nhân, không có trong kịch bản chương trình.

Nhiều ý kiến chỉ trích hành động của cán bộ Đoàn nói trên là “bồng bột”, “thích chơi trội”, “cướp diễn đàn”… Bạn Đạt Phong (Nghệ An) bày tỏ: “Một buổi lễ trang trọng, nghiêm túc của hàng trăm sinh viên mà một người thầy lại lấy làm đất diễn cho mình. Không phù hợp với môi trường giáo dục, nhất là lễ trao bằng tốt nghiệp”.

Bạn Hà My (Hà Tĩnh) nói: “Tình yêu là tự do, tự nhiên, nhưng thể hiện tại buổi lễ như trên là không phù hợp. Nhất là với tư cách một Phó Bí thư Đoàn trường, cách ứng xử cần mẫu mực để các bạn trẻ noi theo”.

“Theo trào lưu hiện đại, phá cách, có nhiều màn tỏ tình, cầu hôn rất độc đáo như kết hoa, giăng nến, quỳ gối…viết khẩu hiệu. Gần đây nhất là màn Trường Giang cầu hôn Nhã Phương trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, cầu hôn tại buổi lễ thì không nên”, bạn Trung Dũng (Thanh Hóa) chia sẻ.

Ở một phương diện khác, nhiều ý kiến bày tỏ sự thông cảm với màn cầu hôn “lạ” nói trên: “Dù sao đây cũng là những người trẻ, có những bồng bột nhất định. Nên nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh nhẹ nhàng, nhân văn hơn”, ông Văn Cách (độc giả), bình luận.

Một số ý kiến khác cho rằng sự việc diễn ra trong thời gian ngắn, mọi người đều quen biết nhau, ai cũng vui vẻ, vỗ tay tán thưởng và chúc phúc cho hai bạn trẻ.

“Không nên quy kết, nâng quan điểm về sự việc. Nên cởi mở hơn để chấp nhận những khác biệt, phá cách, miễn là không quá đáng, phản cảm. Hãy nhìn từ lễ tốt nghiệp này, đã se duyên cho một đôi uyên ương, ươm mầm hạnh phúc tương lai”, bạn Viết Sơn (Hà Tĩnh) tâm sự.

HẢI ĐĂNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/dien-dan/can-bo-doan-quy-goi-cau-hon-nu-sinh-trong-le-tot-nghiep-dong-tinh-hay-phan-doi-613714.ldo