Cán bộ đô thị bị chém trọng thương: 'Không mâu thuẫn nhưng...'

Trước khi sự việc xảy ra, ông Minh được phân công kiểm tra một số công trình xây dựng trên địa bàn phường.

Liên quan đến vụ kẻ bịt mặt chém trọng thương cán bộ quản lý đô thị, chiều ngày 3/7, thông tin từ Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra, truy tìm 2 kẻ lạ mặt chém ông Đặng Văn Minh, cán bộ Quản lý đô thị phường Văn Đẩu, quận Kiến An vào ngày 30/6.

Theo đó, vào sáng 30/6, UBND phường Văn Đẩu tổ chức họp giao ban về vấn đề xây dựng, ông Minh được cấp trên giao đi kiểm tra một số công trình.

Đến gần 11h cùng ngày, ông Minh vừa rời trụ sở được khoảng 200 m để đi làm nhiệm vụ thì bị 2 kẻ bịt mặt, mặc áo bò, ngồi trên xe máy không biển số, hiệu Yamaha Sirius màu đỏ bám theo. Sau đó, ông Minh bất ngờ bị một trong 2 người trên vung dao chém 3 nhát vào lưng và buông lời đe dọa.

Địa điểm xảy ra vụ việc cách UBND phường Văn Đẩu (quận Kiến An, TP Hải Phòng) khoảng 200m. Ảnh: VOV

Địa điểm xảy ra vụ việc cách UBND phường Văn Đẩu (quận Kiến An, TP Hải Phòng) khoảng 200m. Ảnh: VOV

Bị chém bất ngờ, ông Minh điều khiển xe máy quay lại trụ sở báo cáo sự việc trong tình trạng lưng chảy máu.

Lãnh đạo phường Văn Đẩu nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Hiện ông Minh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện quận Kiến An do vết thương khá nặng (sâu 2,5 cm, dài khoảng 7 cm). Công an phường Văn Đẩu đã cử lực lượng bảo vệ tại bệnh viện, đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Theo lãnh đạo UBND phường Văn Đẩu, ông Minh công tác tại UBND phường từ năm 2017, từ trước đến nay không có mâu thuẫn tại nơi làm việc.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/can-bo-do-thi-bi-chem-trong-thuong-khong-mau-thuan-nhung-3409893/