Cán bộ đi Mỹ học kinh nghiệm rồi nghỉ hưu: 'Không sai'

Ông Hồng khẳng định, việc Công ty xổ số tổ chức cho thành viên hội đồng và các đại lý đi nước ngoài học kinh nghiệm xổ số là đúng quy định.

Ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết thông tin trên vào ngày 17/5 xung quanh vụ cán bộ ở tỉnh này đi Canada và Mỹ học kinh nghiệm xổ số rồi nghỉ hưu.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Hồng cho biết, hằng năm Công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang đều tổ chức cho các đại lý và một số thành viên hội đồng xổ số đi các nước để tham quan, học tập kinh nghiệm, nhưng cái chính là để động viên các đại lý kinh doanh có hiệu quả, tạo nguồn thu bổ sung cho ngân sách địa phương.

Về thông tin trong đoàn có bác sĩ không thuộc thành phần theo quy định được mời, ông Hồng giải thích là do trong đoàn có một vài người lớn tuổi cần được theo dõi chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang vừa được xây dựng khá hoành tráng. Ảnh: NLĐ

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang vừa được xây dựng khá hoành tráng. Ảnh: NLĐ

"Trước khi quyết định chấp thuận cho đi, chúng tôi rà soát rất kỹ thành phần cũng như nơi đến. Xét thấy về cơ bản là đúng quy định, không có gì sai sót. Việc Công ty xổ số kiến thiết tổ chức cho đại lý và các thành viên hội đồng xổ số kiến thiết đi nước ngoài diễn ra hằng năm, không phải năm nay mới tổ chức lần đầu", ông Hồng nói.

Trong khi đó, nói về việc này, bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cho rằng, chuyến đi này kinh phí do Công ty xổ số kiến thiết tỉnh chi trả để phục vụ công việc tham quan, học tập kinh nghiệm của cán bộ tham gia hội đồng xổ xố và một số đại lý.

"Báo chí nói việc làm trên là sai thì cũng đúng, vì xét thành phần tôi thấy cũng có người trong đoàn đi Mỹ, Canada là không phù hợp đối tượng. Cụ thể là chỗ chị Nguyễn Ngọc Mai vì chị Mai không có tham gia gì trong công việc xổ số.

Còn trường hợp anh Võ Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, sau khi dẫn đoàn đi học tập kinh nghiệm về rồi nghỉ hưu thì mình coi như châm chước được. Nói chung mình sống cũng châm chước một chút, bao nhiêu năm họ cống hiến thì cho đi tham quan cũng được thôi" - bà Tuyết Em nói.

Như đã đưa tin, quyết định chấp thuận cho đoàn cán bộ, công chức đi tham quan, nghiên cứu về hoạt động xổ số tại Canada và Mỹ (dự kiến từ ngày 20 đến ngày 29/5/2019) được ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký ban hành.

Đây là 1 phần quyết định của UBND tỉnh về việc cử cán bộ đi tham quan cùng với nhóm nghiên cứu học tập kinh nghiệm của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên giang. Ảnh: NLĐ

Theo đó, đoàn do bà Lê Thị Minh Phụng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang) làm trưởng đoàn, cùng với 2 cán bộ lãnh đạo đương chức là Giám đốc Công an tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh, bác sĩ Nguyễn Ngọc Mai (đã nghỉ hưu nhưng được giao nhiệm vụ làm Phó Ban Bảo vệ và Chăm sóc cán bộ tỉnh) và lãnh đạo, cán bộ thuộc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang

Đáng chú ý, có trường hợp ông Võ Văn Tuấn. Ông Tuấn đã có thông báo nghỉ hưu từ ngày 1/1 và sẽ chính thức bàn giao công việc từ tháng 10 tới đây.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/can-bo-di-my-hoc-kinh-nghiem-roi-nghi-huu-khong-sai-3380270/