'Cán bộ đánh golf là quyền tham gia thể dục thể thao'

'Nếu luật chưa thể hiện thì phải khẳng định việc này, để cho các đồng chí lãnh đạo có đi đánh golf hay đánh tenis yên tâm vì đây là quyền'.

Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) tại phiên thảo luận hội trường về dự thảo sửa đổi Luật Thể dục, thể thao hôm qua, 15-11.

Theo ĐB Việt, cá nhân được tham gia rèn luyện sức khỏe, tham gia hoạt động thể thao và đó là quyền. Nếu trong luật chưa thể hiện thì nên thể hiện cho rõ ràng điều này. "Vì thực tế bây giờ đang có vấn đề dân tham gia thì được nhưng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đi đánh thể thao nhiều khi lại có ý kiến. Sao ông không lo làm việc mà lại đi hoạt động thể dục thể thao" - ông Việt phản ánh.

ĐB Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: QH

Từ đó, ĐB này cho rằng phải khẳng định quyền tham gia hoạt động rèn luyện thân thể này là quyền của mỗi người. "Nếu luật chưa thể hiện thì phải khẳng định việc này, để cho các đồng chí lãnh đạo có đi đánh golf hay đánh tenis thì yên tâm vì đây là quyền" - ông Việt kiến nghị.

Ông Việt cũng góp ý về vấn đề thể dục thể thao ở cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Tức là thể dục thể thao đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

"Luật phải khẳng định khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động rèn luyện thể dục thể thao, tham gia hoạt động thể dục thể thao. Từ đó phải tạo điều kiện để nhóm đối tượng này hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể..." - ĐB Việt nói.

Đ.MINH

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/can-bo-danh-golf-la-quyen-tham-gia-the-duc-the-thao-739879.html