Cán bộ, đảng viên, nhân dân Quảng Ninh phấn khởi trước thành công Đại hội XIII của Đảng

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đây là nguồn động lực tinh thần to lớn, thôi thúc cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn. Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu một số ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi, tin tưởng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng.

Ông Lương Văn Giang, 61 năm tuổi Đảng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà: “Tin tưởng và ủng hộ đường lối bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước của Đảng trong nhiệm kỳ mới”

Qua theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa được tổ chức thành công, nhân dân chúng tôi thực sự phấn khởi, tin tưởng và đồng lòng ủng hộ đường lối bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước của Đảng trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tôi đồng tình với các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ phải thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân… Nghị quyết cũng đã làm rõ những giải pháp quyết liệt trong đấu tranh chống tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực; xây dựng Đảng, tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là ý nguyện chung của mọi người dân chúng tôi, là sự tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của Đảng trên con đường hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Đảng viên Từ Hải Lý, khu 6, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn: “Đại hội đã lựa chọn được những đại biểu ưu tú để bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII”

Tôi rất phấn khởi với thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đó cũng là tâm trạng chung của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh. Kết quả đạt được ở kỳ Đại hội XIII đã để lại những dấu ấn vô vùng lớn, nhất là khi Đại hội đã lựa chọn được những đại biểu ưu tú để bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tôi cũng rất vui khi Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã đóng góp 1 đại biểu ưu tú, đó là đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh. Đó là niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh.

Các đồng chí ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII bao gồm cả những đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong những nhiệm kỳ vừa qua và những đồng chí có tuổi đời còn trẻ, là lực lượng được đào tạo bài bản qua thực tiễn, đã để lại niềm tin rất lớn trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đó là một quá trình sàng lọc, lựa chọn cán bộ rất cụ thể, công khai, minh bạch. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và những quyết sách được thông qua tại Đại hội, tôi tin tưởng rằng các đồng chí trong BCH Trung ương Đảng khóa mới sẽ thể hiện được những quyết tâm mới, với những kế hoạch bài bản đưa đất nước sang một trang mới hùng cường.

Anh Nguyễn Thế Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn: “Nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc cụ thể hóa các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XIII”

Tôi rất phấn khởi vì Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã sáng suốt, thống nhất lựa chọn và bầu những đồng chí lãnh đạo xứng đáng cho nhiệm kỳ mới. Đặc biệt là đã xác định cụ thể 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030, 10 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, cũng có nhiều nội dung mới, quan trọng trong công tác thanh niên. Đó là phát triển thế hệ trẻ "lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ" và "Chăm lo nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước"…

Đây thực sự là những giải pháp quan trọng và dài hạn cho bước phát triển mạnh mẽ của đất nước cũng như đối với công tác thanh niên. Với vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Quảng Ninh nói riêng bày tỏ phấn khởi và nhận thức rõ trách nhiệm trong việc cụ thể hóa các quan điểm, định hướng và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XIII, góp phần nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Hữu Tập, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 9, phường Hồng Hà, TP Hạ Long: “Tin tưởng các ủy viên Trung ương Đảng hội tụ đầy đủ những phẩm chất và năng lực lãnh đạo”

Chúng tôi đánh giá cao sự công tâm, trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội bởi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, bầu 1 lần đủ 200 ủy viên Trung ương Đảng cả chính thức và dự khuyết. Nhân dân chúng tôi tin tưởng đây đều là những đồng chí hội tụ đầy đủ những phẩm chất và năng lực lãnh đạo trong công việc bởi họ đã chứng minh được năng lực lãnh đạo, uy tín trong công việc ở nhiệm kỳ vừa qua và khi được giới thiệu bầu vào BCH Trung ương đã thông qua một quá trình sàng lọc rất chặt chẽ.

Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi rất tự hào và có niềm tin vào các ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII sẽ lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh vinh dự có một ủy viên Trung ương Đảng là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, vì vậy tôi tin tưởng rằng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo của tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đưa tỉnh Quảng Ninh có nhiều bước tiến mới, nâng tầm phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chăm lo đời sống cho nhân dân trong những năm tới.

Chị Vũ Thị Hương Lý, giáo viên, xã Bình Khê, TX Đông Triều: “Những quyết sách mới tiếp tục là chìa khóa quan trọng để thúc đẩy lĩnh vực giáo dục đào tạo phát triển”

Theo dõi diễn biến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ những ngày đầu, tôi cho rằng kết quả của Đại hội mà đặc biệt là Nghị quyết của Đại hội thực sự mang đến những hy vọng cho sự phát triển của đất nước. Trong Nghị quyết Đại hội XIII có xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược. Trong đó có nhấn mạnh đến phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những đột phá chiến lược, ưu tiên phát triển các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, giáo dục đào tạo của tỉnh Quảng Ninh nói chung và TX Đông Triều nói riêng được đầu tư thích đáng và mang đến nhiều chuyển biến tích cực. Vì vậy tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương khóa XIII, những quyết sách mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục là chìa khóa quan trọng để thúc đẩy lĩnh vực giáo dục đào tạo cả nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng có những bước tiến mới, tạo dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển chung.

Thiếu tá Khúc Thế Hoan, Trợ lý Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh:Quyết chiến, quyết thắng trong học tập, công tác, lao động sản xuất, khẳng định hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”

Là một cán bộ, đảng viên trẻ đang công tác trong lực lượng quân đội, bản thân tôi rất phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Những quyết sách, chủ trương đúng đắn, sáng suốt và định hướng chiến lược trong công tác QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII. Đảng ta xác định phải xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số lực lượng, quân binh chủng tiến lên hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2030 xây dựng lực lượng Quân đội hiện đại.

Với sự quan tâm, tạo mọi điều kiện để xây dựng Quân đội của Đảng, Nhà nước, chúng tôi luôn tin tưởng rằng, đất nước ta sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đến lĩnh vực QS-QP cũng như xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới. Cán bộ, chiến sĩ chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao phẩm chất đạo đức trong sáng, ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, công tác, lao động sản xuất, gắn bó máu thịt với nhân dân; khẳng định hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

Thu Chung - Trúc Linh (Thực hiện)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202102/can-bo-dang-vien-nhan-dan-quang-ninh-phan-khoi-truoc-thanh-cong-dai-hoi-xiii-cua-dang-2519741/