Cán bộ, công chức, viên chức Đà Nẵng vi phạm Luật giao thông sẽ bị báo về cơ quan

Cùng với việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, CBCS thuộc lực lượng vũ trang… vi phạm sẽ bị Công an TP Đà Nẵng thông báo về cơ quan công tác.

Sáng 21/6, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo TTATGT, và trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn thành phố.

Dự buổi lễ có đại diện Ban ATGT thành phố và các quận huyện, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Thanh tra Sở GTVT thành phố cùng lãnh đạo và CBCS các đơn vị thuộc Công an TP Đà Nẵng.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, đợt cao điểm ra quân lần này sẽ kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 21/6 đến hết ngày 2/9. Mục tiêu của đợt cao điểm là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và tập trung xử lý từ gốc các hành vi trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, vi phạm tốc độ, cơi nới thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường thủy.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu của đợt cao điểm đề ra, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu lực lượng Công an từ thành phố đến quận huyện, phường xã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; đồng loạt ra quân TTKS, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT, TTĐT trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị trong nhân dân.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an Đà Nẵng cho biết, với đợt ra quân lần này, Công an Đà Nẵng quyết tâm kéo giảm TNGT, không để ùn tắc giao thông kéo dài, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe trái phép. Đối với các trường hợp cơi nới thùng xe bị phát hiện, cơ quan Công an sẽ thông báo tới cơ quan đăng kiểm để yêu cầu chủ xe phải kiểm định lại trước khi đưa phương tiện ra tham gia giao thông theo quy định; các phương tiện chở hàng quá trọng tải, quá khổ thì bắt buộc phải hạ tải mới cho phương tiện tiếp tục lưu hành.

Công an Đà Nẵng ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo TTATGT.

Riêng các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nếu có vi phạm thì cùng với việc xử lý vi phạm theo quy định, sẽ thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định…

Thân Lai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/can-bo-cong-chuc-vien-chuc-da-nang-vi-pham-luat-giao-thong-se-bi-bao-ve-co-quan-i657729/