Cán bộ công chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật sau Tết

Mặc dù vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày nhưng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tại các cơ quan, đơn vị, không khí làm việc đã thực sự nghiêm túc, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là tại các bộ phận tiếp công dân.

Mặc dù vắng bóng công dân, các cán bộ công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vẫn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình.

Mặc dù vắng bóng công dân, các cán bộ công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh vẫn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình.

Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, từ 7h30 sáng, tất cả các bộ phận của Trung tâm đều có người trực để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, phục vụ tổ chức và cá nhân; đảm bảo 100% quân số tại các vị trí làm việc đều đầy đủ. Các lĩnh vực luôn có lượng hồ sơ đông như: GTVT, xuất nhập cảnh, cấp đổi hộ chiếu, các bộ phận dịch vụ hỗ trợ tư vấn đều trực tại vị trí, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ. Mặc dù lượng công dân đến làm việc ít hơn rất nhiều so với ngày thường nhưng không vì thế mà các cán bộ công chức xao nhãng công việc.

Một trong những nơi tiếp nhận hồ sơ nhiều nhất trong ngày đầu tiên làm việc chính là khu vực thuộc Sở GTVT. Tính đến 10h30 sáng ngày mùng 6 Tết, Sở GTVT đã tiếp nhận 8 bộ hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực liên quan. So với cùng thời điểm này năm ngoái, lượng hồ sơ có tăng nhẹ.

Công dân thực hiện tra cứu thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Chị Lê Thị Hải Bình, chuyên viên phòng Quản lý vận tải và phương tiện, Sở GTVT cho biết: Ngày thường, mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng 30 bộ hồ sơ của doanh nghiệp, cá nhân. Nếu so với cùng thời điểm trong ngày, số hồ sơ hiện tại không ít hơn. Trong ngày đầu tiên làm việc, người dân thường thực hiện các thủ tục liên quan đến vận tải như: Cấp phù hiệu cho xe, đăng ký phương tiện thủy, cấp giấy phép liên vận Việt – Lào. Do đã thực hiện giải quyết “5 tại chỗ”, trong năm 2019, Sở GTVT đều thực hiện đúng hoặc trước hạn, không có hồ sơ nào quá hạn.

Tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Hải, TP Hạ Long chiều mùng 6 Tết, mặc dù lượng công dân đến làm thủ tục rất ít, không tập trung, nhưng các cán bộ công chức đều không bỏ vị trí làm việc của mình.

Là người hằng tháng đều đến phường thực hiện các thủ tục hành chính, thậm chí có tháng vài lần, ông Lê Văn Luận, Công ty TNHH Dịch vụ Cảng Dung Huy - DIC, phường Hồng Hải, TP Hạ Long cho biết: Mặc dù hôm nay là ngày làm việc đầu tiên sau Tết nhưng tôi thấy các cán bộ ở đây đều bắt tay trở lại công việc rất nhanh, nghiêm túc, đầy đủ. Hồ sơ của tôi được tiếp nhận với tâm lý vui vẻ, nhiệt tình và giải quyết cũng rất nhanh chóng. Tôi cảm thấy thực sự hài lòng.

Không khí làm việc ngày đầu năm tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Nếu như thái độ của công dân chính là thước đo để đánh giá năng lực, trình độ, tác phong, thái độ làm việc của cán bộ công chức thì rõ ràng, các cán bộ công chức tại đây đã thực hiện nghiêm túc chức năng nhiệm vụ của mình.

Ông Phạm Hải Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hải cho biết: Bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, ngay từ trước Tết Nguyên đán, chúng tôi đã yêu cầu cán bộ công chức tập trung thực hiện nhiệm vụ, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc; không tổ chức du xuân, đi lễ hội trong giờ hành chính.

Năm 2020 mở ra một thập kỷ mới với nhiều thách thức. Bằng việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo chỉ đạo của tỉnh, với quyết tâm mới, khí thế mới, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh chung sức, đồng lòng, đồng hành cùng tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hằng Ngần

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202001/can-bo-cong-chuc-thuc-hien-nghiem-ky-cuong-ky-luat-sau-tet-2469212/