Cán bộ, công chức phải dấn thân vào khó khăn, gian khổ, dám chịu trách nhiệm

Báo ANTĐ tiếp tục ghi nhận các ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Hoàng Khương - Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình: Chất lượng dịch vụ, hạ tầng đô thị của Thủ đô được nâng cao

Tôi đã đọc kỹ dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và hoàn toàn nhất trí nội dung của văn kiện quan trọng này. Có thể nói, trong những năm qua, kinh tế Thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh được cải thiện. Thành phố luôn quan tâm phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng các dịch vụ về văn hóa, giao thông, giáo dục, y tế.

Riêng đối với ngành điện lực chúng tôi đã đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thủ đô. Đặc biệt là các sự kiện đối nội, đối ngoại quan trọng của Trung ương diễn ra trên địa bàn, các hoạt động chính của thành phố, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, dịch vụ, thương mại… Ngành điện lực đánh dấu bước đột phá khi đưa Trung tâm điều khiển hệ thống điện hiện đại vào hoạt động, tăng khả năng kiểm soát và điều hành tối ưu mạng lưới điện thành phố. Ứng dụng khoa học công nghệ đồng bộ trong các lĩnh vực: Ứng dụng chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động, mạng xã hội, nhắn tin SMS thông báo đến khách hàng sử dụng điện; sửa chữa điện nóng, vệ sinh cách điện (hotline); trạm biến áp không người trực; phát triển, khai thác hệ thống thu thập dữ liệu vận hành từ xa. Đưa vào các chương trình phần mềm quản lý công tác kỹ thuật, quản lý độ tin cậy cung cấp điện, quản lý thiết bị trên bản đồ số. Chú trọng phát triển công nghệ xanh như hệ thống điện mặt trời áp mái.

Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 5 năm tới, tôi mong muốn thành phố tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chuyển đổi số. Ưu tiên phát triển nhanh một số ngành, lĩnh vực kinh tế số có tiềm năng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trọng tâm là đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, lấp đầy các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch đã duyệt. Tạo sự liên kết giữa các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội và các địa phương khác từ khâu nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, phân phối sản phẩm để hình thành các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn và hiệu quả cao. Về nội dung này, tôi nhấn mạnh để lĩnh vực kinh tế của Hà Nội phát triển nhanh nhưng bền vững, hài hòa với đảm bảo môi trường và giao thông thì vấn đề quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo trong những năm tới các cơ sở công nghiệp nhỏ và vừa phải xa khu dân cư, thuận tiện giao thông, có cở sở hạ tầng tốt, thu hút đầu tư…

Đại tá Đỗ Ngọc Sơn - cựu chiến binh phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội: Cần tập trung xây dựng bộ máy công quyền hiệu lực, hiệu quả

Tôi xin có ý kiến trong dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là nội dung liên quan Phần 11.2: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân và cơ quan hành chính các cấp.

Cá nhân tôi đồng tình và nhất trí với phương hướng: “Tiếp tục thực hiện quan điểm “người dân và doanh nghiệp” là đối tượng phục vụ của chính quyền các cấp và “sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” là tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế (tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền) nâng cao hiệu quả quản trị Nhà nước theo mô hình hiện đại, mô hình chính quyền điện tử, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…”.

Tuy nhiên, tôi tham gia ý kiến thêm là: Thủ đô Hà Nội đã qua hơn 30 năm đổi mới, vị thế của Thủ đô đã được nâng cao, kinh tế - văn hóa phát triển, chính trị ổn định, an sinh xã hội được củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả tạo được niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố. Chính vì vậy, Đảng bộ thành phố cần tập trung có giải pháp đồng bộ, căn cơ lãnh đạo khâu sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thấm nhuần đạo đức cách mạng theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh một lòng phụng sự cách mạng, phụng sự nhân dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải có năng lực, trình độ giải quyết công việc lấy “sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền. Cán bộ công chức phải dấn thân vào khó khăn, gian khổ, dám chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Các cơ quan công quyền hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, hành động vì nhân dân, vì doanh nghiệp. Cần phối hợp giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trên tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì cố gắng làm cho được, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh” như lời dạy của Bác Hồ. Hãy xóa bỏ tư tưởng quyền anh, quyền tôi. Hãy đặt mình vào vị trí của người dân và doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến, hiểu thấu tâm tư, hoàn cảnh của họ để cùng nhau tháo gỡ khó khăn phối hợp giải quyết. Người dân và doanh nghiệp không định kiến mà còn đánh giá cao những cơ quan, cán bộ làm sai, dám nhận khuyết điểm và nhận trách nhiệm sửa chữa.

Bài học những vấn đề nổi cộm trong lãnh đạo điều hành của thành phố chúng ta trước những vấn đề bức xúc, gay cấn thời gian qua gây mất lòng tin của nhân dân như công trình tòa nhà 8B Lê Trực, cải tạo mương Phan Kế Bính, quản lý đất, rừng tại huyện Ba Vì, Sóc Sơn… Thiết nghĩ Đảng bộ thành phố trong những năm tới cần tập trung xây dựng bộ máy công quyền hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa “hồng” vừa “chuyên” xứng đáng với niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội không quản ngại dịch bệnh nguy hiểm, sẵn sàng phục vụ nhân dân tại các khu cách ly, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Lam Thanh

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội không quản ngại dịch bệnh nguy hiểm, sẵn sàng phục vụ nhân dân tại các khu cách ly, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/can-bo-cong-chuc-phai-dan-than-vao-kho-khan-gian-kho-dam-chiu-trach-nhiem/856970.antd