Cán bộ công an bị tố vào khách sạn với vợ người khác: Clip làm gì có hình ảnh trai trên gái dưới!

Theo ông Ng.H, tại thời điểm bắt gặp trong khách sạn, T.V.H.H., cán bộ đội quản giáo Trại giam đã quỳ xuống cầu xin ông tha thứ với lý do còn bố mẹ già và con nhỏ.

Liên quan đến vụ tố cán bộ trại giam quan hệ bất chính với vợ người, ngày 5/4, tờ Đất Việt dẫn lời anh T.V.H.H. (33 tuổi, có HKTT tại thôn Yên Khê, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) hiện đang là cán bộ quản giáo thuộc đội 8 Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội) cho rằng, đây là thông tin không chính xác.

"Clip người ta đưa lên mạng làm gì có hình ảnh trai trên gái dưới. Chúng tôi vào đấy cũng không tâm sự gì hết, không làm gì hết, chỉ vào để nói chuyện", anh T.V.H.H nói với nguồn trên.

Theo tờ Pháp luật Việt Nam, ông Ng H. (SN 1978, hiện đang trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã có đơn tố anh T.V.H.H có quan hệ bất chính với vợ mình là chị V.P.C (SN 1985, hiện đang công tác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Theo tờ này, chiều ngày 2/4/2019, ông Ng H. đã trực tiếp xuống trại giam thuộc Cục C10 Bộ Công an để gửi đơn tố cáo anh T.V.H.H quan hệ bất chính với vợ mình.

Ông Hùng, cán bộ trại giam xác nhận có đồng chí tên T.V.H.H. và cho biết: "Hiện tại, đồng chí Tô Văn H. H. mới chuyển về đơn vị công tác được một thời gian và đang trong thời gian nghỉ phép. Sự việc này tôi sẽ báo cáo với Ban giám thị để tiến hành kiểm tra và xử lý cán bộ theo quy định…".

Theo đơn tố cáo gửi báo chí và cơ quan công an, ông Ng H. cho biết, ông và chị V.P.C kết hôn năm 2006 và sinh được 2 người con trai. Gia đình ông hạnh phúc, đầm ấm cho đến cuối năm 2018, ông Ng H. phát hiện chị C ngoại tình với anh T.V.H.H. Lúc này, chị C thường lấy lý do đi công tác rồi bỏ bê gia đình, con cái.

Theo tố cáo của ông Ng.H., ngày 29/3/2019, chị C đã lấy lý do đi ăn cưới để bay vào quận 1, TP HCM để gặp anh T.V.H.H. Nhờ vào chế độ định vị trên iPhone, ông Ng.H biết chị C vào khách sạn Lê Lê hotel.

Sau đó, ông Ng.H bay vào TP.HCM.

Khoảng 18h ngày 30/3/2019, ông Ng.H trực tiếp bắt gặp anh T.V.H.H. và vợ có quan hệ bất chính tại phòng P902 khách sạn Lê Lê (số 171 đường Phạm Ngũ Lão, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Theo ông Ng.H, tại thời điểm bắt gặp, T.V.H.H., cán bộ đội quản giáo Trại giam đã quỳ xuống cầu xin ông tha thứ với lý do còn bố mẹ già và con nhỏ.

Tại đây, T.V.H.H. đã viết giấy cam đoan với nội dung thừa nhận việc có quan hệ tình cảm với chị C và cam kết sẽ cắt đứt mọi tình cảm cũng như liên lạc và không bao giờ gặp gỡ với chị C nữa.

Tuy nhiên, theo ông Ng.H, sau đó, vị cán bộ đội quản giáo Trại giam vẫn nhắn tin, gọi điện tán tỉnh vợ ông.

(Tổng hợp)

M.K

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/can-bo-cong-an-bi-to-bat-qua-tang-trong-khach-san-voi-vo-nguoi-khac-clip-lam-gi-co-hinh-anh-trai-tren-gai-duoi-20190406124314302.htm