Cán bộ coi thi phải đề phòng thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử

Sáng 25/6, trong buổi thi đầu tiên bài thi Ngữ văn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ - Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 đã kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý với cán bộ điểm thi trường THPT Lương Sơn tiếp tục coi thi đúng quy chế

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý với cán bộ điểm thi trường THPT Lương Sơn tiếp tục coi thi đúng quy chế

Cùng đi có các ủy viên Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia ông Nguyễn Đắc Hưng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo- Dạy nghề, Ban Tuyên giáo T.Ư, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT. Ông Nguyễn Trọng Đắc- Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi: Trường THPT Lương Sơn; Trường THPT Nguyễn Trãi. Trong buổi thi sáng nay, tại hai điểm thi này không có thí sinh nào vắng thi, không có thí sinh, giám thi nào vi phạm quy chế thi phải xử lý kỷ luật.

Tại Cụm thi tỉnh Hòa Bình, trường ĐH Hà Nội và Học viện Chính sách phát triển được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ phối hợp cùng với Sở GD&ĐT Hòa Bình tổ chức kỳ thi; Trường ĐH Hà Nội là đơn vị chủ trì công tác chấm thi trắc nghiệm

Thứ trưởng thăm hỏi, động viên thí sinh sau giờ thi Ngữ văn tại Trường THPT Nguyễn Trãi

Sau khi kiểm tra công tác coi thi tại phòng thi, công tác an ninh, bảo vệ, y tế… tại hai điểm thi này, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đã lưu ý các Trưởng điểm thi, cán bộ Hội đồng thi tiếp tục tổ chức công tác coi thi đúng quy chế, quán triệt cán bộ coi thi làm việc đúng vị trí, chức năng của mình.

Đặc biệt đề phòng thí sinh mang thiết bị công nghệ cao vào phòng thi để thực hiện hành vi gian lận thi cử. Trước khi gọi thí sinh vào phòng thi và trước khi phát đề thi, nhắc nhở thí sinh tự nguyện giao nộp những vật dụng không được mang vào phòng thi như điện thoại, thiết bị công nghệ cao.

Giám thị phải đề phòng sự với mọi cố xảy ra, phải báo cáo trưởng điểm thi để có hướng dẫn xử lý, không được tự ý xử lý tình huống trong quá trình coi thi.

Trong quá trình coi thi, bất cứ hành vi vi phạm quy chế nào đều phải được lập biên bản. Cán bộ điểm thi phải lưu ý quy trình bảo quản đề thi và bài thi tại phòng bảo quản đề thi và bài thi, camera phải đảm bảo hoạt động liên tục, ghi hình 24/24. Đề Ban chỉ đạo thi của huyện tăng cường công tác an ninh, đảm bảo trường thi lúc nào cũng được bảo vệ an ninh trật tự.

thí sinh điểm thi tại Trường THPT Nguyễn Trãi nộp bài thi môn NGữ văn

Công tác coi thi phải được cán bộ, giám sát thực hiện nghiêm nhưng không được gây căng thẳng cho thí sinh làm bài thi, phải tạo sự thoải mái trong phòng thi, không khí yên tĩnh trường thi để thí sinh làm bài đạt kết quả cao nhất

Tại điểm thi, ông Nguyễn Huy Bằng đã nhắc nhở thanh tra cắm chốt của Trường ĐH Hà Nội, của Sở GD&ĐT phải thực hiện đúng quy trình thanh tra thi, đặc biệt là các khâu liên quan đến an ninh, bảo mật đề thi. Mỗi điểm thi có điện thoại cố định có loa ngoài. Trong trường hợp phải liên lạc ra ngoài điểm thi phải bật loa ngoài và có thanh tra, có sổ nhật ký ghi ngày giờ gọi đi.

Tủ đựng đề thi, bài thi phải là hai tủ riêng biệt có niêm phong, khóa tủ do trưởng điểm thi giữ. Khi mở niêm phong phải có ít nhất đại diện bốn thành phần: Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, thư ký điểm thi và công an bảo vệ…

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác coi thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thăm phòng y tế và động viên cán bộ trực y tế tại Trường THPT Lương Sơn, Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình

Bàn giao đề thừa tại điểm thi trường THPT Lương Sơn - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/can-bo-coi-thi-phai-de-phong-thi-sinh-su-dung-thiet-bi-cong-nghe-cao-de-gian-lan-thi-cu-4013855-v.html