Bị cướp giật túi xách, cán bộ coi thi phải nghỉ để khám thương

Đó là trường hợp của cán bộ coi thi Đỗ Thị Bích Lài làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi Trường THPT Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Điểm thi Trường THPT Bà Điểm, Hóc Môn,TP.HCM

Điểm thi Trường THPT Bà Điểm, Hóc Môn,TP.HCM

Theo thông tin từ điểm trưởng điểm thi này cho biết, sáng hôm qua (25/6), khi tới điểm coi thi bằng xe ôm, cô Lài chẳng may bị giật túi xách giữa đường. Cô bị té xe bị sưng đầu, bị trầy tay chân, dù vậy cô vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ coi thi trong sáng 25/6.

Tuy nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ coi thi môn thi Ngữ văn, vết thương ở đầu sưng to hơn nên cô đã xin hội đồng thi nghỉ nhiệm vụ coi thi từ chiều 25/6 để đi thăm khám.

Trước tình huống này, điểm thi đã quyết định điều một cán bộ giám sát của Trường ĐH Hoa Sen thay thế cán bộ coi thi này, và thay một cán bộ thư ký phổ thông vào vị trí của giám sát.

Điểm trưởng điểm thi cho biết, các vị trí trong điểm thi đều đã được nhắc nhở rất kỹ nhiệm vụ vào mỗi buổi thi, nên thay đổi người cũng không có gì ảnh hưởng nhiều.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/can-bo-coi-thi-dau-khi-bi-cuop-giat-tui-xach-4014178-v.html