Cán bộ coi thi cần nhận diện được thiết bị gian lận công nghệ cao

Sáng 24.6, tại các điểm thi trên toàn quốc, các cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi bắt đầu họp triển khai công tác thi. Tại đây, Trưởng điểm thi một lần nữa phổ biến quy chế thi, những điểm mới và lưu ý trong công tác coi thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Hội đồng thi THPT Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) họp sáng 24.6. Ảnh: HN

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) là một trong những điểm thi có số lượng thí sinh dự thi lớn của tỉnh Thái Bình gồm 26 phòng thi với 614 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số cán bộ làm nhiệm vụ thi là 65 người.

Dù đã được tập huấn kĩ về công tác coi thi, nhưng trong buổi sáng nay, những điểm mới, lưu ý về quy chế thi, lưu ý về trách nhiệm của cán bộ coi thi, lưu ý về công tác coi thi được trưởng, phó điểm thi tiếp tục quán triệt.

Trên bảng tin đều dán đầy đủ thông tin về sơ đồ phòng thi, lịch thi, trách nhiệm của thí sinh, xử lý thí sinh vi phạm quy chế, danh sách thí sinh dự thi.

Thời gian và quy chế thi được dán chi tiết trên bảng tin

Danh sách phòng thi

Các công tác khác như an ninh, y tế,... cũng được các điểm thi lưu ý. Tại điểm thi Trường THPT Quỳnh Thọ, cán bộ y tế có mặt từ sáng sớm để kiểm tra các vật dụng, thiết bị y tế...

Phòng y tế tại điểm thi THPT Quỳnh Thọ được chuẩn bị kĩ càng, sạch sẽ. Ảnh: HN

Phòng thi đã được chuẩn bị sẵn sàng. Điểm thi bố trí giá để đồ cho thí sinh.

Bên trong các phòng thi

Tại điểm thi Trường THPT Hoàng Văn Thụ (thành phố Hải Dương), mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2018 cũng đã sẵn sàng. Nhà trường sẽ đón 513 thí sinh dự thi, điểm thi bố trí 22 phòng với các điều kiện đảm bảo theo quy định. Tổng số cán bộ trông thi 53 người, ngoài ra còn có 5 công an; 5 bảo vệ, phục vụ.

Đặc biệt, năm nay, Bộ GDĐT nhấn mạnh đến việc cảnh giác, đề phòng tình trạng gian lận trong phòng thi bằng công nghệ cao. Điều này đòi hỏi các giám thị phải hết sức tập trung, chú ý trong suốt thời gian buổi thi.

Tại buổi kiểm tra thi tại Hải Dương mới đây, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ yêu cầu Hải Dương cần chú ý tăng cường triển khai mạnh mẽ việc phòng chống gian lận thiết bị công nghệ cao.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ kiểm tra tại Hải Dương

“Cán bộ coi thi nên nhắc thí sinh trước khi vào phòng thi cần loại bỏ ý tưởng gian lận. Bởi nếu có ý định gian lận bằng mọi hình thức nào, thiết bị công nghệ cao nào cũng sẽ bị phát hiện và bị xử lý nghiêm” – Thứ trưởng Độ nhấn mạnh.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/can-bo-coi-thi-can-nhan-dien-duoc-thiet-bi-gian-lan-cong-nghe-cao-614605.ldo