Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân thi đua, học tập trình ngoại ngữ

Ngày 11-3, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng 3 Hải quân tổ chức phát động phong trào học tập ngoại ngữ với chủ đề 'Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân chủ động thi đua học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới'.

 Toàn cảnh lễ phát động.

Toàn cảnh lễ phát động.

Với phương châm “người biết dạy người chưa biết”, “lấy tự học làm cốt”, phong trào xác định ngoại ngữ chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung. Căn cứ vào đặc thù nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị lựa chọn một, hai hoặc ba ngôn ngữ trên để phát động, triển khai tổ chức học tập với nội dung, kế hoạch cụ thể, chương trình phù hợp, có tính khả thi cao.

Các Liên chi đoàn, chi đoàn cơ quan thuộc Lữ đoàn 172 (Vùng 3 Hải quân) ký kết giao ước thi đua.

Bên cạnh mô hình các Câu lạc bộ ngoại ngữ với vai trò xung kích của các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn Vùng, việc tổ chức phong trào học tập ngoại ngữ còn được thực hiện thông qua các buổi tọa đàm, cuộc thi ngoại ngữ, giao lưu với các cơ sở, trường ngoại ngữ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ra mắt Câu lạc bộ Tiếng Anh (Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân) với các nội dung học tập, sinh hoạt đa dạng.

Phong trào “Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân thi đua học tập ngoại ngữ” là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác huấn luyện giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu đến năm 2030, phong trào tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập ngoại ngữ của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng; xây dựng môi trường học tập, sử dụng ngoại ngữ thân thiện, phù hợp với các loại hình tổ chức cơ quan, đơn vị; nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ; làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại của cán bộ, chiến sĩ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGỌC VINH - THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/can-bo-chien-si-vung-3-hai-quan-thi-dua-hoc-tap-trinh-ngoai-ngu-653824