Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2: Nhân dân cần, chúng tôi có mặt

Hơn một tháng nay, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã xung kích tham gia nhiều phần việc cùng góp sức với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Chẳng quản gian nguy

4 giờ sáng, Thượng úy Nguyễn Thế Tân, quân nhân chuyên nghiệp Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Trường Quân sự Quân đoàn 2 cùng đồng đội đã gọi nhau dậy. Một ngày bận rộn chẳng ngơi tay ở khu cách ly tập trung Trường THPT Yên Dũng số 1 của các anh bắt đầu như thế. Ai vào việc nấy, các anh nuôi nhận thực phẩm rồi sơ chế, nấu nướng và chia thức ăn thành từng suất; phun khử khuẩn đồ dùng; nhắc nhở bà con giữ khoảng cách.

Thượng úy Nguyễn Thế Tân tranh thủ giờ nghỉ gọi điện hỏi thăm vợ và các con. Ảnh Nguyễn Kiên

Thượng úy Nguyễn Thế Tân tranh thủ giờ nghỉ gọi điện hỏi thăm vợ và các con. Ảnh Nguyễn Kiên

Vợ vừa sinh con trai thứ hai được ít ngày nhưng nhận thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 cấp thiết hơn bao giờ hết, Thượng úy Tân viết đơn tình nguyện xin vào tâm dịch, sát cánh cùng đồng đội. Động viên vợ, rồi nhờ ông bà nội ngoại đỡ đần việc nhà, anh khoác ba lô lên đường. “Việc phòng, chống dịch là nhiệm vụ của người lính trong thời bình. Khi nhân dân cần - chúng tôi có mặt”, anh Tân nói.

Công việc của anh Tân cùng đồng đội thường kết thúc vào 21, 22 giờ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng dịch đợt này đều có hoàn cảnh riêng nhưng hơn ai hết vì nhiệm vụ chung, họ coi đó là động lực trong cuộc chiến trường kỳ chống “giặc” Covid.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 tham gia hỗ trợ tại các khu cách ly trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Đại tá Phạm Trọng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự (Quân đoàn 2) người trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia khu cách ly của huyện Yên Dũng cho biết: “Hiện Nhà trường tăng cường 50 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm phục vụ hậu cần tại 4 khung cách ly trên địa bàn huyện Yên Dũng. Tại các khu cách ly có đủ công dân ở mọi lứa tuổi nên bộ đội chúng tôi còn “kiêm” thêm vai trò tư vấn tâm lý, kịp thời động viên bà con chấp hành tốt quy định 5K tránh lây nhiễm chéo”.

Trong khi đó, cứ ở đâu có mầm mống virus SARS-CoV-2 là Thiếu tá Vũ Văn Tạo, Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Phòng hóa 5, Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 cùng đội quân hóa học sẵn sàng tiến vào. Nhiều ngày nay, nhờ có các anh, những khu công nghiệp, doanh nghiệp, công sở, khu cách ly toàn tỉnh đều được khử khuẩn sạch sẽ bằng hóa chất. Đoàn xe đặc chủng cùng hàng nghìn lít hóa chất của đơn vị có mặt ở khắp mọi nơi gột rửa đi dịch bệnh, mang lại sự yên bình cho mọi nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 5, Quân đoàn 2 phun khử khuẩn khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tá Tạo chia sẻ: “Nhận được chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Tiểu đoàn Phòng hóa 5 trang bị khí tài chuyên dụng hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương với mục tiêu cùng Bắc Giang chiến đấu với giặc Covid vì sự an toàn của cả cộng đồng, người dân”.

Riêng các nữ cán bộ, chiến sĩ của Đội Y học dự phòng - Cục Hậu cần Quân đoàn cũng xung kích đi đầu tham gia lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ; phối hợp với địa phương phun thuốc khử khuẩn cho tổ dân phố Nguyễn, thị trấn Vôi; trao hàng nghìn khẩu trang y tế cho người dân khó khăn ở địa phương.

Sát cánh cùng địa phương

Với đặc điểm là đơn vị đóng quân chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã triển khai nhiều biện pháp cấp bách phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Thường xuyên duy trì lực lượng kiểm tra y tế; khử trùng phương tiện tại cổng ra vào đơn vị, thành lập các đội cơ động phòng, chống dịch; chuẩn bị và tổ chức các khu cách ly cho hàng nghìn công nhân là F1.

Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 cũng xác định, việc tham gia phòng, chống dịch lúc này vừa là tình cảm, cũng vừa là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang - nơi quân đoàn đứng chân. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn đã tích cực hưởng ứng, vừa huy động lực lượng, phương tiện; vừa tích cực ủng hộ bằng vật chất góp sức cùng địa phương phòng, chống dịch bệnh.

Bữa ăn do cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 luôn đủ dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đặt sức khỏe và tính mạng của nhân dân lên trên hết, chỉ chưa đầy 12 giờ sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành công tác chuẩn bị, hành quân ngay trong đêm, cơ động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ ra khu vực dã ngoại nhường doanh trại, nơi ăn ở, sinh hoạt cho công dân cách ly.

Các đơn vị kịp thời bố trí đủ 3 khu cách ly với hàng nghìn chỗ ở và trang thiết bị y tế phục vụ công dân. Đồng thời dựng các hàng rào bảo đảm giãn cách giữa các khu vực; tổ chức các khung cán bộ, hậu cần, quân y, bảo đảm tiếp nhận công dân cách ly theo nhóm nguy cơ. Duy trì hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra canh gác bảo đảm an toàn cho khu cách ly, phòng tránh các trường hợp vi phạm quy định.

Cán bộ Đội Y học dự phòng - Cục Hậu cần Quân đoàn 2 đồng hành với lực lượng y tế, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

"Là đơn vị nằm trong vùng tâm dịch Bắc Giang, Quân đoàn 2 cũng chịu tác động, ảnh hưởng không nhỏ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bắt buộc phải thay đổi. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, Quân đoàn 2 kịp thời điều chỉnh kế hoạch, chương trình huấn luyện phù hợp với tình hình dịch bệnh như: Tổ chức lên lớp theo đầu mối trung đội; xoay vòng đổi tập trong huấn luyện; tận dụng tối đa khoảng trống của đơn vị bố trí thiết bị mục tiêu làm thao trường, bảo đảm giãn cách". Đại tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Tư lệnh Quân đoàn 2.

Đại tá Nguyễn Văn Kiên, Phó Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Quân đoàn 2 cho biết, ngày 7/6, sau khi nhận được Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu cách ly tập trung, Quân đoàn 2 đã nhanh chóng rà soát, đánh giá, phân loại người đang cách ly tập trung tại các đơn vị: Sư đoàn 325, Lữ đoàn 219 thành 3 nhóm: Nhóm nguy cơ thấp; nhóm nguy cơ trung bình và nhóm nguy cơ cao.

Theo đó, tất cả những người đã ở phòng có F0 và người tiếp xúc với F0 lập tức được cách ly riêng. Các đơn vị cũng chuẩn bị sẵn sàng những vị trí cách ly mới nếu trong khu cách ly y tế tập trung quá tải. Các gian nhà có diện tích rộng được chia thành nhiều phòng nhỏ với vách ngăn riêng biệt.

Riêng đối với công nhân từ thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu (Việt Yên) trở về, các đơn vị trong Quân đoàn đã bố trí phòng cách ly riêng và giữ khoảng cách theo đúng quy định.

Hiện đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị phun khử khuẩn tự động; hướng dẫn công dân cách thức sử dụng nhà vệ sinh, nhà tắm bảo đảm không lây nhiễm chéo. Đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ công dân trong khu cách ly tránh việc tụ tập, xem chung điện thoại, dùng chung vật dụng cá nhân. Thường xuyên nhắc nhở công dân thực hiện 5K trên loa truyền thanh nội bộ được phát 4 buổi/ngày và loa di động do cán bộ phụ trách. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh.

Tuyết Mai - Nguyễn Kiên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/361914/can-bo-chien-si-quan-doan-2-nhan-dan-can-chung-toi-co-mat.html