Cán bộ, chiến sĩ công an có được ưu tiên cấp Căn cước công dân gắn chíp?

Một số bạn đọc quan tâm việc, cán bộ, chiến sĩ Công an, đặc biệt là những trường hợp công tác đóng quân xa nhà thì có được ưu tiên cấp Căn cước công dân gắn chíp tại địa bàn đóng quân hay không?

Theo Luật sư Trịnh Khánh Toàn - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội:

Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Căn cước công dân không quy định đối tượng ưu tiên được cấp Căn cước công dân là cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Tuy nhiên hiện nay, lực lượng Công an đang triển khai chiến dịch cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 1/7/2021. Theo đó, Công an các địa phương sẽ tổ chức cấp Căn cước công dân lưu động tại các địa bàn xã, phường, thị trấn, các cơ quan trường học, đơn vị lực lượng vũ trang.

Cán bộ, chiến sĩ Công an có thể liên hệ với Công an xã, phường, thị trấn nơi đơn vị đóng quân để nắm được thời gian, cách thức làm việc của các tổ cấp Căn cước công dân lưu động tại địa phương. Đơn vị đóng quân sẽ được Công an địa phương phối hợp tổ chức cấp Căn cước công dân lưu động.

Công dân không cần chuẩn bị giấy tờ gì khi thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân nếu thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp công dân chưa có dữ liệu thông tin dân cư hoặc có sự thay đổi, điều chỉnh thông tin dân cư thì xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân, giấy tờ hợp pháp để chứng minh nội dung thay đổi, điều chỉnh.

H.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/can-bo-chien-si-cong-an-co-duoc-uu-tien-cap-can-cuoc-cong-dan-gan-chip-124279.html