Cán bộ chiến sĩ CAND phải phát huy tinh thần học tập, nâng cao trình độ thông qua đọc sách báo

Đây là yêu cầu của Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA đối với cán bộ chiến sĩ ( CBCS) lực lượng CAND tại Lễ khai mạc Triển lãm sách 'CAND làm theo lời Bác dặn' và phát động phong trào đọc sách trong CAND diễn ra ngày 16-4 tại Hà Nội.

Đây là yêu cầu của Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA đối với cán bộ chiến sĩ ( CBCS) lực lượng CAND tại Lễ khai mạc Triển lãm sách "CAND làm theo lời Bác dặn" và phát động phong trào đọc sách trong CAND diễn ra ngày 16-4 tại Hà Nội.

Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm sách.

Đại tướng Tô Lâm cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm sách.

Theo Văn phòng Bộ CA, nhiều năm qua, Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ CA, cấp ủy, thủ trưởng CA các đơn vị, địa phương luôn quan tâm phát động phong trào đọc sách trong CBCS; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thông thiết chế văn hóa, nhất là thư viện, phòng đọc nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và hưởng thụ văn hóa tinh thần của CBCS. Hằng năm, Bộ CA đều triển khai hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bằng nhiều hoạt động phong phú, sinh động, như: Tổ chức trưng bày triển lãm sách, giao lưu, tọa đàm về sách; phát động phong trào đọc "Sách với CBCS CAND"; "Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại"; tổ chức cho tuổi trẻ CAND tọa đàm, giao lưu với các nhà văn viết về đề tài CAND... Trung bình mỗi năm, đã cấp khoảng 60 đầu sách (tương đương gần 50.000 cuốn), đảm bảo định mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của CBCS... Việc tổ chức trưng bày triển lãm và phát động phong trào đọc sách lần này là hoạt động thiết thực nhân Ngày Sách Việt Nam 21-4, Ngày Sách thế giới 23-4 và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách, nâng cao nhận thức, định hướng CBCS về giá trị của sách - tri thức của nhân loại.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cấp ủy, lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương tiếp tục coi trọng và quan tâm nhiều đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào đọc sách, phát triển sâu rộng văn hóa đọc tại đơn vị, địa phương mình. "Chúng ta phải quan tâm xây dựng, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả, có đóng góp tích cực trong phát triển phong trào đọc sách. Đồng thời, mỗi người lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu trong việc đọc sách, phải là người yêu sách nhất. Đặc biệt, mỗi CBCS, đoàn viên, thanh niên, học viên CAND phải có tinh thần ham mê học tập, tìm tòi, sáng tạo nâng cao trình độ thông qua sách báo góp phần xây dựng, phát triển văn hóa đọc trong mỗi đơn vị và cá nhân mỗi CBCS"-Bộ trưởng Tô Lâm nói. Bộ trưởng cũng lưu ý các đơn vị báo chí, xuất bản, thư viện trong CAND phải thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung các tài liệu, ấn phẩm phát hành; xây dựng nguồn vốn tài liệu phong phú, đa dạng và có hoạt động thích hợp để tuyên truyền, quảng bá về văn hóa đọc... Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn, xây dựng mạng lưới thư viện, phòng đọc, tủ sách và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo hoạt động của Thư viện CAND và hệ thống thư viện, phòng đọc trong toàn lực lượng theo hướng hiện đại.

GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu sách của Đại tướng Tô Lâm và Thượng tướng Bùi Văn Nam.

Tại buổi Lễ, GS.TS Hoàng Chí Bảo giới thiệu cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên" của Đại tướng Tô Lâm và cuốn sách "Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Thượng tướng Bùi Văn Nam với đại biểu và CBCS CAND.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_204990_can-bo-chien-si-cand-phai-phat-huy-tinh-than-hoc-tap-nang-cao-trinh-do-thong-qua-doc-sach-bao.aspx