'Cán bộ cấp dưới vượt quyền, tự ý mua bò hỗ trợ cho người dân'

Phó giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) và nhân viên kế toán vượt quyền giám đốc, tự ý mua bò ngoại tỉnh về giao cho người dân.

29 con bò sau khi người dân ở huyện Hương Khê nhận về bị bệnh lở mồm long móng

Liên quan đến vụ việc ‘Nhận hỗ trợ 30 con bò thì có 29 con bị lở mồm long móng’, chiều 31.10, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), khẳng định sự việc xảy ra là do cấp dưới vượt quyền, tự quyết định mua bò ngoại tỉnh mà không báo cáo với Giám đốc trung tâm.

Theo ông Long, trong quá trình triển khai Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (thuộc Chương trình 30a năm 2016), ông này đã cảnh báo trước cuộc giao ban toàn UBND huyện, rằng nếu mua con giống hỗ trợ cho người dân thì nên mua trên địa bàn, còn ở ngoại tỉnh thì luôn luôn chú ý đến công tác phòng chống dịch.

Tuy nhiên, khi thực hiện, chủ tịch UBND các xã được nhận bò hỗ trợ từ dự án đã kết nối với một hai cán bộ của Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện là ông Trần Hoài Sơn (Phó giám đốc trung tâm) và ông Đặng Hữu Thức (kế toán trung tâm) tự ý quyết định mọi việc. Bản thân ông Long là giám đốc phụ trách lĩnh vực này, nhưng không được cấp dưới báo cáo, bàn bạc.

Sáng 25.10, đơn vị cung ứng giống đưa 30 con bò về trao cho người dân ở 3 xã Phú Phong, Hương Xuân và Gia Phố (huyện Hương Khê). Khi người dân đưa bò về nhà thì phát hiện bò bị bị bệnh lở mồm long móng. “Khi người dân phản ánh, tôi bố trí ngay các cán bộ thú y huyện đi kiểm tra xác minh thì có sự việc xảy ra. Tiếp đó, tôi bố trí cuộc họp khẩn để phân định trách nhiệm của phía cung ứng, các xã và 2 cán bộ của Trung tâm liên đới. Tôi cũng thú thật với lãnh đạo địa phương và đơn vị cung ứng rằng 2 cán bộ cấp dưới của tôi đã lạm quyền, tự quyết định mọi việc”, ông Long nói.

Trao bò xong mới báo cáo giám đốc

Trao đổi qua điện thoại với Thanh Niên, ông Trần Hoài Sơn, Phó Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Hương Khê, thừa nhận đã chỉ đạo cán bộ kế toán báo cáo với Giám đốc trung tâm khi bò đã được trao cho người dân.

“Buổi sáng 25.10 khi bò đưa về, tôi giao cho đồng chí Thức báo cáo với anh Long nhưng sáng đó anh Long đi họp tại UBND huyện nên không gặp được. Đến chiều cùng ngày, sau khi người dân nhận bò xong, tôi giao cho đồng chí Thức đưa các hồ sơ, thủ tục mua bò giống cho anh Long”, ông Sơn giải thích.

Theo ông Sơn, khi làm hợp đồng với Trại giống chăn nuôi bắc Nghệ An (đơn vị cung ứng giống), ông đã ra tận nơi để kiểm tra và thấy rằng hồ sơ kiểm dịch đầy đủ. Ông Sơn sau đó cũng mời chủ tịch 3 xã trên ra chọn con giống. Hoàn tất quá trình kiểm tra hồ sơ, tiêm vắc xin, hai bên thống nhất đơn vị cung ứng giống sẽ chở bò đến tận các xã.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 30.6, UBND huyện Hương Khê ban hành quyết định về việc phân bổ kinh phí Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (thuộc Chương trình 30a năm 2016), trong đó giao cho Trung tâm ứng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện này mua bò cái lai Zêbu hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Ngày 25.10, trung tâm trên và Trại giống chăn nuôi Bắc Nghệ An (đơn vị cung ứng bò) bà giao 30 con bò (10 triệu đồng/1 con) cho 30 hộ nghèo ở 3 xã Phú Phong, Hương Xuân và Gia Phố (huyện Hương Khê). Tuy nhiên, khi vừa mới đưa bò về nhà, thì người dân phát hiện bò bắt đầu có hiện tượng bỏ ăn, không đứng được và xuất hiện các triệu chứng dịch bệnh. Vào cuộc kiểm tra, Chi cục Thú y Hà Tĩnh phát hiện 29/30 con bị bệnh lở mồm long móng.

Phạm Đức

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/can-bo-cap-duoi-vuot-quyen-tu-y-mua-bo-ho-tro-cho-nguoi-dan-895415.html