Cán bộ bảo kê 'cò' đất: Tiết lộ những phi vụ hợp thức hóa ngoạn mục

Bằng thủ đoạn tẩy xóa, sửa biên lai thu thuế nhà đất cùng với sự trợ giúp của 'cò', Văn và Sơn đã hợp thức hóa nhiều phi vụ đất đai một cách ngoạn mục.

Như tin chúng tôi đã đưa, phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), Công an TP.Đà Nẵng phối hợp cùng Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng đã tiến hành bắt giữ 2 nghi phạm liên quan đến hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Cụ thể, 2 cá nhân này là Lê Sơn (54 tuổi) trú phường Hòa Minh và Trịnh Duy Văn (59 tuổi) trú phường Hòa Khánh Nam, cùng quận Liên Chiểu. Trong đó, Văn vốn là cán bộ địa chính UBND phường Hòa Khánh Nam, còn Sơn là tổ trưởng 1 tổ dân phố thuộc phường này.

Theo nguồn tin của chúng tôi, 2 nghi phạm có liên quan đến vụ làm giả hồ sơ, bắt tay với các đối tượng "cò" đất hợp thức hóa đất đai không có nguồn gốc thành đất thổ cư trên địa bàn phường này.

Nghi phạm Lê Sơn (mặc áp sơ mi trắng).

Đơn cử, vào năm 2008, bà Lê Thị Q. có bán cho bà Nguyễn Thị Nh. (cùng phường Hòa Khánh Nam) khoảng 550m2 đất nông nghiệp. Vị trí đất ở tổ 96 phường Hòa Khánh Nam với giá 195 triệu đồng. Giao dịch này được tiến hành không có sự xác nhận của chính quyền địa phương.

Năm 2013, lô đất tiếp tục được bà Nh. tự ý phân lô và bán 200m2 đất trong số đó cho ông Huỳnh Hữu B. với giá 110 triệu đồng. Cuộc mua bán được thực hiện bằng giấy viết tay giữa 2 cá nhân và không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Năm 2014, thông qua các mối quan hệ, ông B. đến UBND phường Hòa Khánh Nam gặp Trịnh Duy Văn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Là cán bộ địa chính, Văn biết trường hợp này và các phần đất 350m2 còn lại của bà Nh. không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, thay vì hành xử đúng quy định, Văn gợi ý ông B. đến gặp Lê Sơn làm đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở và sơ đồ vị trí khu đất giả.

Sơn sau đó cũng đồng ý và nhận của ông B. 5 triệu đồng để làm 2 hồ sơ giả. Tại đây, các đối tượng đã dùng thủ đoạn tẩy xóa, sửa biên lai thu thuế nhà đất của công dân khác thành tên và thửa đất cần hợp thức hóa. Chưa hết, Sơn "môi giới" ông B. cho 2 đối tượng "cò" khác để làm 2 hồ sơ giao đất xây dựng nhà và sơ đồ khu đất giả. Ở mỗi phi vụ giao dịch "hắc ám" này, các đối tượng đều trục lợi riêng.

Về phần mình, sau khi nhận hồ sơ giả từ ông B. và Sơn, Văn xác nhận, tham mưu cho lãnh đạo phường ký, đóng dấu rồi tiếp tục nộp hồ sơ cho văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, và được cơ quan có thẩm quyền TP.Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hành vi biết sai mà vẫn tiếp tay, gian dối của Văn là vô cùng nghiêm trọng.

Được biết, ngoài 2 hồ sơ đất đai giả mạo này, cơ quan công an đang điều tra 70 hồ sơ đất nghi giả mạo khác ở quận Liên Chiểu, trong đó, đại đa số tập trung hầu hết ở địa bàn phường Hòa Khánh Nam.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Danh Vĩnh

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/can-bo-bao-ke-co-dat-tiet-lo-ve-nhung-phi-vu-ngoan-muc-a364631.html