'Cán bộ bán động vật hoang dã là người nhân đạo'

Chủ tịch hội chữ thập đỏ rao bán động vật hoang dã là người nhân đạo và có kinh tế khó khăn.

Cán bộ rao bán động vật hoang dã bị phạt 6 triệu đồng là bà Kha Thị Hoa (33 tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lạng Kê, huyện Con Cuông, Nghệ An).

Chiều 17/11, thông tin với PV, bà Lô Thị Thủy -Bí thư Đảng ủy xã xã Lạng Kê chia sẻ: "Chính quyền xã mới nắm được thông tin cán bộ bị phạt tiền vì hành vi rao bán động vật hoang dã, tuy nhiên hiện tại xã chưa nhận được văn bản thông báo chính thức về việc này.

Sau khi biết việc bà Hoa rao bán động vật trên trang cá nhân, trước đó xã cũng đã khuyên nhủ nhưng bà Hoa không nghe.

Hàng tháng bà Hoa được trợ cấp hơn 1 triệu, gia đình chủ yếu làm nông và nuôi 2 con nhỏ nên có thể đời sống sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn nên bà Hoa làm vậy".

Bà Hoa rao bán tắc kè trên Facebook cá nhân. (Ảnh PLO)

Nhận xét về nữ cán bộ này, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Bà Hoa có đạo đức lối sống tử tế và không có gì phải chê trách. Bà Hòa cũng là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ nên rất nhân đạo.

Trong những lần xã kêu gọi từ thiện, bà Hoa đều nhiệt tình tham gia đóng góp, tuy nhiên kinh tế còn đang khó khăn nên bà Hoa cũng chỉ ủng hộ như mọi người".

Như thông tin trước đó, theo tin tố giác của người dân qua đường dây nóng, chiều 15/11, bà Hoa đi xe máy chở một con gà rừng, hai con cầy vòi hương (4,3 kg) và 1,9 kg thịt heo rừng đến xã Chi Khê để bán cho một người đàn ông thì bị Đội Kiểm lâm cơ động Vườn quốc gia Pù Mát vây bắt.

Tuy nhiên, lợi dụng lúc kiểm tra sự việc có sự xuất hiện của nhiều người, người đàn ông đã tẩu thoát.

Bước đầu, bà Hoa khai nhận vận chuyển số động vật hoang dã trên để bán cho người đàn ông ở thị trấn Con Cuông mua làm quà cho bạn ở TP.Vinh. Trước đó, bà Hoa và đối tượng này đã liên lạc với nhau qua mạng xã hội Facebook.

Được biết thời gian qua, dù làm cán bộ xã nhưng bà Hoa thường xuyên lên mạng xã hội Facebook rao bán động vật hoang dã như chồn, heo rừng và cả động vật đã bị giết chết sấy khô... Bà Hoa cũng công khai số điện thoại di động để giao dịch.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/can-bo-ban-dong-vat-hoang-da-la-nguoi-nhan-dao-3369400/