Căn biệt thự trạm phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập bị phá bỏ

Căn biệt thự Pháp cổ từng là Trạm phát sóng Bạch Mai ở địa chỉ 128C phố Đại La (Hà Nội) bị phá bỏ trong đêm 11/9.

Hẳn nhiều người sẽ tiếc nuối khi biết tin căn biệt thự Trạm phát sóng Bạch Mai đã bị phá bỏ, đặc biệt là những người từng gắn bó nhiều năm với tòa nhà cổ và có giá trị lịch sử cách mạng này.

Hẳn nhiều người sẽ tiếc nuối khi biết tin căn biệt thự Trạm phát sóng Bạch Mai đã bị phá bỏ, đặc biệt là những người từng gắn bó nhiều năm với tòa nhà cổ và có giá trị lịch sử cách mạng này.

Ngôi biệt thự 128C Đại La (Hà Nội) được xây dựng từ năm 1912 – nơi phát sóng bản Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ vào ngày 7/9/1945. Sở dĩ căn biệt thự bị phá bỏ để phục vụ dự án đường trên cao Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở.

Được biết, căn biệt thự bị phá bỏ trong đêm 11/9.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ sau 1 đêm, căn biệt thự bị phá bỏ hoàn toàn.

Căn biệt thự không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là một công trình kiến trúc đẹp của Pháp có tuổi đời 108 năm đã không còn nữa.

Ngôi biệt thự là Sở Vô tuyến điện của chính quyền thực dân Pháp, thực chất là trạm phát sóng vô tuyến điện được xây dựng vào tháng 10/1912.

Một góc tường của ngôi biệt thự còn sót lại sau khi bị phá bỏ.

Trước đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội khẩn trương quay ghi hình ảnh 3D với công trình này, lưu hồ sơ để sau đó tổ chức phá dỡ, đảm bảo tiến độ.

Một vài hình ảnh tại nơi căn biệt thự đặc biệt bị phá bỏ.

Giờ đây chỉ còn là những đống gạch ngổn ngang.

Vũ Toàn - Thanh Thanh/VOV.VN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/can-biet-thu-tram-phat-song-ban-tuyen-ngon-doc-lap-bi-pha-bo-ar569294.html