Căn biệt thự ác mộng của vợ cũ Bill Gates

Sống trong dinh thự trị giá hàng trăm triệu USD, nhưng bà Melinda Gates đã có một khoảng thời gian khó khăn, thậm chí là khủng hoảng với nó.

 Xanadu 2.0 là ngôi dinh thự xa hoa của tỷ phú Bill Gates. Từng được định giá hơn 178 triệu USD vào năm 2018, biệt thự này được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và công nghệ. Dinh thự của nhà sáng lập Microsoft rộng 6.100 m2 được xây cất trong 7 năm và tiêu tốn 63 triệu USD. Trước đó, mảnh đất này được Bill Gates mua vào năm 1988 chỉ với giá 2 triệu USD. Ảnh: The Street.

Xanadu 2.0 là ngôi dinh thự xa hoa của tỷ phú Bill Gates. Từng được định giá hơn 178 triệu USD vào năm 2018, biệt thự này được đánh giá là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và công nghệ. Dinh thự của nhà sáng lập Microsoft rộng 6.100 m2 được xây cất trong 7 năm và tiêu tốn 63 triệu USD. Trước đó, mảnh đất này được Bill Gates mua vào năm 1988 chỉ với giá 2 triệu USD. Ảnh: The Street.

Cái tên “Xanadu” được lấy từ tên một dinh thự lớn, xa hoa của nhà báo Kane trong bộ phim Citizen Kane, còn con số 2.0 dùng để chỉ công nghệ hiện đại bên trong. Bill Gates từng gọi đây là “ngôi nhà tuyệt vời nhất mọi thời đại”. Ảnh: The Street.

Tuy đây là mơ ước của nhiều người nhưng vợ cũ của Bill Gates, bà Melinda, lại cảm thấy ngôi nhà này không phải nơi ở lý tưởng. Bà cho biết từng trải qua một "cuộc khủng hoảng nhỏ" để thích ứng với ngôi biệt thự lộng lẫy này. “Đây là giấc mơ của những kẻ độc thân nhưng lại là ác mộng của những nàng dâu mới”, bà chia sẻ với Fortune vào năm 2018. Melinda nói rằng Xanadu 2.0 chứa đầy phần mềm và những màn hình công nghệ cao, khiến bà cảm thấy như đang sống ở một thế giới trò chơi. Ảnh: Reuters.

Căn biệt thự sở hữu một hệ thống máy chủ phủ sóng cả bang cùng với độ bảo mật luôn ở mức cao nhất. Các vị khách khi ghé thăm biệt thự Gates sẽ phải đeo một chiếc huy hiệu nhỏ, kết nối với các cảm biến bên trong nhà để thay đổi nhiệt độ, ánh sáng hay âm nhạc tùy thích. Thậm chí, dưới sàn nhà còn có thiết bị, sẽ nhận diện những người không đeo huy hiệu ngay lập tức. Ảnh: Real Experience.

Công nghệ xuất hiện ở mọi nơi bên trong căn biệt thự. Các bức tường được gắn những màn hình đặc biệt được dùng để hiển thị hình ảnh, tranh vẽ hay những tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Đến cây phong 40 năm tuổi ngoài vườn cũng được máy tính quản lý, giúp tự động tưới nước khi cây thiếu nước mà không cần người làm vườn. Ảnh: The Street.

Với diện tích khổng lồ của mình, Xanadu 2.0 sẵn sàng tổ chức những bữa tiệc hoành tráng nhất trong giới tỷ phú nước Mỹ. Phòng tiếp khách của nó có sức chứa 150 người, được xem là một trong những căn phòng tiếp khách sang trọng và công nghệ hiện đại nhất bang Washington. Mọi thiết bị trong nhà đều được trang bị công nghệ cao, từ hệ thống cảm biến cho đến thắp sáng. Đèn tự động bật và tắt khi bạn vào hay ra khỏi phòng. Ảnh: The Street.

Ngay cả thư viện của Xanadu 2.0 cũng không giống bình thường. Căn phòng này rộng hơn 640 m2, có 2 kệ sách bí mật và ẩn giấu một quầy bar nhỏ bên trong. Ở chân mái vòm phòng đọc còn viết một dòng chữ trích từ cuốn tiểu thuyết Đại gia Gatsby: “He had come a long way to this blue lawn and his dream must have seemed so close he could hardly fail to grasp it”. Con gái út của Gates, Phoebe, rất thích đọc sách và dành thời gian trong căn phòng này. Ảnh: Luxury Launches.

Tuy nhiên, sống trong một biệt thự trong mơ như vậy, Melinda đã nhiều lần bày tỏ bà muốn chuyển sang một căn nhà nhỏ và ấm cúng hơn. “Chúng tôi sẽ không ở đây mãi. Tôi rất mong chờ đến ngày hai vợ chồng có thể sống trong một căn nhà nhỏ rộng tầm 140 m2 là đủ”, bà nói với New York Times vào năm 2019. Ảnh: AP.

Thậm chí, một cựu nhân viên của quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates còn từng tiết lộ rằng vợ chồng tỷ phú đã sống riêng ngay trong chính căn biệt thự rộng lớn từ 5 năm trước. "Có tin đồn nói rằng họ đã sống trong những khu nhà riêng biệt bên trong siêu biệt thự Xanadu 2.0", cựu nhân viên này cho biết. Ảnh: Luxury Launches.

Melinda và Bill Gates (66 tuổi) kết hôn năm 1994. Họ ở bên nhau 27 năm trước khi ly dị vào tháng 5/2021. Họ có với nhau 3 người con, lần lượt là Jennifer, Roy và Phoebe. Hiện, hai người vẫn đang cùng nhau điều hành Quỹ Bill và Melinda Gates, được thành lập năm 2000. Ảnh: Business Insider.

Melinda cũng tiết lộ rằng có nhiều vấn đề khiến mình và Bill Gates quyết định ly hôn, bao gồm cả mối quan hệ giữa chồng cũ với Jeffrey Epstein, một nhà tài chính người Mỹ nhưng cũng là tội phạm ấu dâm bị kết án. "Tôi ghê tởm hắn ta. Là một phụ nữ có tuổi, trái tim tôi tan vỡ khi nghĩ đến những cô bé bị hắn lạm dụng", bà chia sẻ. Ảnh: The Bill and Melinda Gates Foundation.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/can-biet-thu-ac-mong-cua-vo-cu-bill-gates-post1366407.html