Căn bệnh quái ác khiến ca sĩ Tuấn Phương qua đời nguy hiểm như thế nào?

Sau hơn 3 tháng chiến đấu với bệnh tật, ca sĩ Tuấn Phương đã qua đời ở tuổi 43. Căn bệnh quái ác khiến anh không qua khỏi đó chính là viêm màng não.

Ca sĩ Tuấn Phương khi còn khỏe mạnh. (Ảnh: Facebook Tuấn Phương).

Ca sĩ Tuấn Phương khi còn khỏe mạnh. (Ảnh: Facebook Tuấn Phương).

Một năm trở lại đây, ca sĩ Tuấn Phương bắt đầu có dấu hiệu giảm sút sức khỏe. Anh liên tục nhập viện vì các bệnh nang phổi, tiểu đường. Anh điều trị ở Bệnh viện Xanh Pôn từ tháng 7/2020, sau đó chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ở Bạch Mai. Giữa tháng 8, anh từng trải qua một lần nguy kịch vì đờm nhiều trong họng, không thể tự thở, phải bơm oxy vào phổi.

Cách đây 1 tuần, ca sĩ Tuấn Phương đã không còn bất kỳ phản ứng gì với thuốc và thức ăn được truyền vào cơ thể. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng anh đã trút hơi thở cuối cùng vào 11h10’ trưa nay (7/10) sau 3 tháng chống chọi với bệnh tật.

Trao đổi với PV VietTimes, BS. Đồng Phú Khiêm – Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – cho biết: Viêm màng não là 1 trong những bệnh lý về nhiễm trùng thần kinh trung ương. Bệnh nhiều căn nguyên rất đa dạng nhưng có thể là nhiều loại vi khuẩn khác nhau

Viêm màng não có nhiều loại với diễn biến cấp tính, dài hơn, mạn tính kéo dài. Thực tế, viêm màng não cấp tính có triệu chứng phổ biến là sốt, đau đầu, buồn nôn. Nhiều trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não làm vỡ nền sọ. Khi gặp phải chấn thương, vi khuẩn sẽ dễ dàng xâm nhập. Ngoài ra, còn có trường hợp bệnh nhân bị viêm tai giữa mạn tính, vi khuẩn từ tai lan sang, hay có người ăn phải vi khuẩn liên cầu lợn, vi khuẩn từ đường máu vào trong não.

Viêm màng não cấp tính là bệnh rất nguy hiểm, nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, bệnh nhân không thể qua khỏi. Khi được chẩn đoán và điều trị kịp thời, bệnh nhân sẽ khỏi bệnh. Với người cơ địa quá yếu hoặc bệnh lý nền nhiều, đáp ứng điều trị kém, sau quá trình điều trị có thể giữ được tính mạng nhưng sẽ để lại di chứng như hôn mê….

Theo BS. Khiêm, nguyên nhân chủ yếu khiến người dân mắc viêm màng não ở nước ta là do vi khuẩn liên cầu lợn (chiếm từ 60-70%). Để phòng, tránh bệnh viêm màng não, người dân không nên ăn tiết canh, không tham gia giết mổ, làm thịt lợn đã ốm hoặc chết. Người hành nghề làm thịt lợn cần có biện pháp bảo hộ lao động khi tham gia làm thịt lợn.

“Thời gian qua, Bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị viêm màng não cấp. Viêm màng não cấp là 1 trong 3 mặt bệnh chính liên quan đến nhiễm trùng khiến bệnh nhân nặng phải hồi sức. Với người có cơ địa khỏe mạnh, tỷ lệ chữa khỏi bệnh viêm màng não cấp có thể lên tới 90%. Nếu chữa bệnh muộn, tỷ lệ tử vong là 20%” – BS. Khiêm nói.

BS. Khiêm cho hay, trường hợp bệnh nhân chữa trị bệnh hữa muộn, đáp ứng kém có thể xuất hiện nhiều di chứng khác nhau từ hôn mê sâu, phụ thuộc hoàn toàn máy thở đến tình trạng tê yếu liệt 1 nửa người, di chứng về động kinh co giật với nhiều mức độ khác nhau, tùy thuộc vào căn nguyên gây viêm màng não, mức độ gây viêm màng não cũng như cơ địa và đáp ứng của người bệnh.

Minh Thúy

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/can-benh-quai-ac-khien-ca-si-tuan-phuong-qua-doi-nguy-hiem-nhu-the-nao-494877.html