Căn bệnh mãn tính của Thủ tướng Nhật Bản có dấu hiệu 'xấu'

Một số quan chức trong Chính phủ và liên minh cầm quyền ở Nhật Bản cho biết, các triệu chứng bệnh viêm ruột kết loét mãn tính của Thủ tướng Abe Shinzo đang trở nên nghiêm trọng.

Các triệu chứng bệnh viêm ruột kết loét mãn tính của Thủ tướng Abe Shinzo đang trở nên nghiêm trọng. (Nguồn: Asahi)

Hãng tin Jiji Press dẫn lời một quan chức cao cấp của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền xác nhận các triệu chứng của căn bệnh này “có vẻ như đang nghiêm trọng”.

Trước đó, ngày 17/8, Thủ tướng Abe Shinzo đã tới Bệnh viện Đại học Keio ở thủ đô Tokyo để khám sức khỏe trong vòng 7 tiếng rưỡi. Một phụ tá của Thủ tướng Abe cho biết, ông “đi khám sức khỏe định kỳ”.

Tuy nhiên, đợt khám định kỳ gần đây nhất của ông Abe là ngày 13/6. Điều này làm dấy lên những đồn đoán về vấn đề sức khỏe của vị thủ tướng này.

Mặc dù một số người đang đề nghị Thủ tướng Abe nhập viện trong một thời gian để hồi phục sức khỏe nhưng ông vẫn muốn tiếp tục làm việc. Sau khi có kỳ nghỉ Hè dài 3 ngày ở Tokyo, chiều 19/8, Thủ tướng Abe đã quay lại làm việc.

Ngay khi tới Văn phòng Thủ tướng, ông Abe cho biết: “Tôi đã đi khám sức khỏe để đảm bảo rằng mình trong tình trạng sức khỏe tốt… Tôi đã quay lại làm việc và muốn cố gắng hết sức”.

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/benh-tinh-cua-thu-tuong-nhat-ban-ngay-cang-nghiem-trong-121922.html