Căn bệnh khiến hàm bé trai sưng to, chảy máu mũi nhiều năm

Khi đi học, bé trai nhiều lần bị chảy máu mũi khiến thầy cô và bạn bè ái ngại. Về đêm, bé ngủ ngáy rất to do khó thở.

Chiều 21-8, PGS-TS Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật can thiệp lấy khối u xơ vòm mũi họng cho bé Bùi Huy T. (13 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Theo các bác sĩ, đây là khối u vòm mũi họng khổng lồ nặng 205 gr chưa từng được báo cáo ở trong nước.

Trước đó, vào ngày 8-7, bé T. vào viện với khối u vùng mặt trái 10x10 cm, không đau, khó thở, chảy máu mũi, sưng to vùng hàm mặt phải, ăn uống kém, suy dinh dưỡng.

Qua thăm khám, các bác sĩ thấy bệnh nhi có khối u vòm mũi họng lớn, ăn lan và gây biến dạng xương hàm mặt. Nội soi cho thấy khối u hoại tử bịt kín vùng vòm mũi sau hai bên và thòng xuống hầu họng bên phải.

Tình trạng trước khi được phẫu thuật của bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Tình trạng trước khi được phẫu thuật của bệnh nhi. Ảnh: BVCC

BS Trần Minh Trường chia sẻ u xơ vòm mũi họng thường gặp nhưng chưa từng gặp ca nào mà u to gây biến dạng vùng hàm mặt, xâm lấn toàn bộ vùng mũi họng như trường hợp bệnh nhi.

“Trong quá trình mổ, chúng tôi phải hội chẩn, phân vân tính toán nhiều lần mới đi đến quyết định mổ cho bệnh nhi bởi khối u xơ to, tiên lượng sẽ chảy máu dữ dội, nếu cố gắng lấy khối u, bệnh nhi có thể bị tổn thương mạch máu, màng não, thậm chí mất mạng”, BS Trường chia sẻ.

BS CK2 Dương Thị Thanh Mai, Khoa Tai mũi họng BV Chợ Rẫy, cho biết ca mổ phải huy động nhiều chuyên khoa. Trong khi mổ, bệnh nhi chỉ nặng 26 kg, bằng một đứa bé nên chưa cần chảy máu nhiều cũng đã khiến huyết áp tụt. Các bác sĩ phẫu thuật phải dừng nhiều lần để bác sĩ gây mê hồi sức vào cuộc truyền máu để duy trì huyết áp, tránh ngưng tim rồi mới tiến hành mổ tiếp.

Tổng cộng bé đã được truyền 15 đơn vị máu và các chế phẩm của máu trước và sau mổ.

Gương mặt hiện tại của bé trai sau khi được phẫu thuật không còn biến dạng. Ảnh: HL

Hiện tại, bé T. đã được xuất viện, hồi phục tốt, ăn uống bình thường, thở mũi thông, vùng hàm mặt phải cân đối hơn, không còn biến dạng.

Anh Bùi Huy Dũng, ba bé T. cho biết bé có biểu hiện sưng vùng mặt từ hơn 4 năm trước nhưng ban đầu chỉ nghĩ bé bị đau răng. Càng ngày khối u càng to, đêm đến, bé thường khó thở nhiều hơn và ngủ ngáy rất to.

Đi học, bé thường xuyên chảy máu mũi nên thầy cô, bạn bè đều nghĩ bé mắc bệnh lạ. Việc học của bé cũng bị gián đoạn một năm do tình trạng chảy máu mũi liên tục. Gia đình đưa bé đi thăm khám nhiều nơi nhưng đều được cho theo dõi và tái khám, không được phẫu thuật nên dần tuyệt vọng.

Theo BS Trần Minh Trường, u xơ mạch máu vùng mũi họng thường gặp ở trẻ nam hoặc tuổi vị thành niên. Bệnh nhi thường xuất hiện các triệu chứng cơ bản như nghẹt mũi, chảy máu mũi, quan sát thấy có khối u ở vòm mũi họng. Do khối u có hiện tượng tăng sinh mạch máu và thành mạch máu rất mỏng nên thường gây chảy máu khó cầm. Khối u nhỏ có thể được mổ nội soi, nếu để to khối u xâm lấn vào não mắt sẽ gây nguy hiểm tính mạng, tỉ lệ tái phát sau mổ khoảng 10-15%.

HOÀNG LAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/suc-khoe/can-benh-khien-ham-be-trai-sung-to-chay-mau-mui-nhieu-nam-933457.html