Cân bằng trong phân bố các khu công nghiệp

Không chủ trương mở thêm các khu công nghiệp (KCN) tại 3 đô thị lớn, Đồng Nai sẽ 'dịch chuyển' phân bố với hướng đi phát triển KCN tại các khu vực trước đây vốn được xem là vùng sâu, vùng xa để đón đầu các dự án giao thông lớn.

Hiện nay, tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp đang xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn lao đông. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH may mặc United Sweetheart Việt Nam, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I trong giờ làm việc Ảnh: Hoàng Lộc

Hiện nay, tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp đang xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn lao đông. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH may mặc United Sweetheart Việt Nam, Khu công nghiệp Nhơn Trạch I trong giờ làm việc Ảnh: Hoàng Lộc

* Đón đầu các dự án giao thông “khủng”

Trước đây, các KCN nằm ở các địa phương xa trung tâm như Xuân Lộc, Thống Nhất, Tân Phú rất khó thu hút nhà đầu tư do hạn chế về kết nối giao thông, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ.

Theo đánh giá, hiện nay Cẩm Mỹ đang là địa phương có nhiều lợi thể để mở mới các KCN. Cẩm Mỹ là địa phương nằm trong khu vực đầu mối giao thông lớn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, địa phương này sẽ là một trong những “cửa ngõ” giao thông khi Sân bay Long Thành được xây dựng. Ngoài ra, Cẩm Mỹ cũng sẽ nằm trong trục các tuyến cao tốc huyết mạch như Dầu Giây - Phan Thiết; Dầu Giây - Liên Khương. Huyện có tuyến quốc lộ 56 đi qua nối liền với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trên địa bàn huyện chỉ mới quy hoạch 1 KCN là KCN Cẩm Mỹ nhưng chưa được triển khai xây dựng.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, trước đây các KCN tại các địa phương nói trên do cách xa trung tâm
(TP.Biên Hòa) nên chỉ có một số doanh nghiệp dệt may, giày da đầu tư. Tỷ lệ đất cho thuê vì thế cũng đạt thấp.

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, khi hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, những KCN tại các địa phương này đã trở nên “hút khách” hơn. Ông Mai Văn Nhơn, Phó trưởng ban Quản lý các KCN Đồng Nai cho biết, trong khoảng 2 năm trở lại đây, do hệ thống hạ tầng, đặc biệt là giao thông được đầu tư xây dựng đồng bộ, các KCN này đã trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư.

Nhiều KCN trước đây được xem là các KCN “vùng sâu, vùng xa” như các KCN Tân Phú, Xuân Lộc, Long Khánh hiện nay đều đã và đang xin được mở rộng diện tích.

Đặc biệt, nhiều dự án lớn về giao thông qua địa bàn tỉnh đã và đang được triển khai xây dựng như các đường cao tốc: Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Liên Khương, Dầu Giây - Phan Thiết, Biên Hòa - Vũng Tàu... và nhất là dự án Sân bay Long Thành hứa hẹn sẽ tạo ra cơ hội để phát triển thêm các KCN tại các địa phương xa trung tâm.

Theo quy hoạch phát triển các KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2020, Đồng Nai sẽ có 35 KCN với tổng diện tích gần 12 ngàn hécta. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã có 32 KCN được thành lập, trong đó đã có 31 khu đã đi vào hoạt động.

Thống kê của Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cho thấy, hiện nay có hơn 76% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã được cho thuê. Đặc biệt, trong số 31 KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, có gần 20 khu đã lấp đầy diện tích đất cho thuê.

Do đó, việc mở thêm các KCN trên địa bàn tỉnh là nhu cầu cần thiết hiện nay. Với chủ trương không mở thêm các KCN mới tại 3 khu vực đô thị lớn, việc phát triển thêm các KCN mới được Đồng Nai định hướng ưu tiên cho các địa phương vùng xa nhưng sắp được “hưởng lợi” lớn nhờ các dự án giao thông sắp triển khai xây dựng. “Tỉnh đang đề nghị cho mở thêm các KCN mới ở các địa phương có các dự án đường cao tốc đi qua như tại các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường cho hay.

* Ưu thế nguồn lao động

Ngoài yếu tố hệ thống giao thông kết nối, cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện, các địa phương trước đây vốn không được đánh giá có thế mạnh phát triển các KCN như Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú, Thống Nhất còn có thêm lợi thế về nguồn lao động khi phát triển mới các KCN.

Có thể nhận thấy, hiện nay tại các khu vực phát triển sớm về công nghiệp như TP.Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, nguồn cung lao động không đáp ứng đủ nhu cầu. Điều này được thể hiện rõ qua sự khó khăn trong tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp những năm gần đây.

Ông Mai Văn Nhơn cho rằng, nguyên nhân của tình trạng trên là do tại các khu vực này vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn lao động di cư từ các địa phương khác. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, khi các KCN ngày càng xuất hiện tại nhiều địa phương, lượng lao động nhập cư vì thế cũng giảm dần.

Do đó, nguồn cung lao động lại trở thành lợi thế để các KCN được mở mới tại các địa phương vùng xa thu hút các nhà đầu tư. Hiện các nhà đầu tư cũng đã bắt đầu chuyển hướng đầu tư tới các KCN xa trung tâm nhằm tận dụng nguồn lao động nông thôn sẵn có tại các địa phương.

Quỳnh Nhi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202002/can-bang-trong-phan-bo-cac-khu-cong-nghiep-2990028/