CAN 2019: Ma-rốc sớm vượt qua vòng bảng

Ma-rốc đánh bại Bờ Biển Ngà 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng D sáng 29-6 để sớm vào vòng knockout Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2019 sau hai trận toàn thắng ở vòng bảng.

Tiền đạo Youssef En-Nesyri ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Ma-rốc đánh bại Bờ Biển Ngà 1-0 để sớm có vé vào vòng knockout. (Ảnh: CAN 2019)

Tiền đạo Youssef En-Nesyri ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Ma-rốc đánh bại Bờ Biển Ngà 1-0 để sớm có vé vào vòng knockout. (Ảnh: CAN 2019)

NDĐT - Ma-rốc đánh bại Bờ Biển Ngà 1-0 ở lượt trận thứ hai bảng D sáng 29-6 để sớm vào vòng knockout Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2019 sau hai trận toàn thắng ở vòng bảng.

Sau khi nhọc nhằn vượt qua “tí hon” Namibia ở trận ra quân, Ma-rốc tiếp tục có chiến thắng thứ hai liên tiếp với cùng tỷ số tối thiểu. Bàn thắng ở phút 23 của Youssef En-Nesyri là vừa đủ để đội bóng Bắc Phi vượt qua Bờ Biển Ngà, qua đó có sáu điểm tuyệt đối để cùng Algeria, Ai Cập và Nigeria sớm đi tiếp vào vòng knockout với thành tích toàn thắng sau hai lượt trận.

Ma-rốc khởi đầu trận đấu khá tốt và sớm có được bàn mở tỷ số, sau khi Noureddine Amrabat đột phá qua bốn cầu thủ Bờ Biển Ngà rồi chuyền như đặt cho En-Nesyri dễ dàng ghi bàn. Không những vậy, bộ đôi này còn tiếp tục là mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự đối phương trong suốt trận đấu. Nếu may mắn hơn, Ma-rốc đã có thể kết thúc 90 phút với ít nhất là một hoặc hai bàn thắng nữa, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm trúng xà ngang của Noussair Mazraoui cuối hiệp hai.

Về phía Bờ Biển Ngà, đội bóng Tây Phi cũng suýt gỡ hòa trong hiệp một từ sai lầm băng ra phá bóng của thủ môn Yassine Bounou, song Serey Die không thể tận dụng cơ hội ngon ăn trước cầu môn trống trải khi chỉ có thể dứt điểm trúng cạnh lưới Ma-rốc. Sang hiệp hai, bộ đôi tiền đạo Nicolas Pepe và Wilfried Bony cũng lần lượt có cơ hội, tiếc là các chân sút áo trắng khá vô duyên ở trận này.

Chung cuộc, Ma-rốc thắng tối thiểu để chắc suất ở vòng trong với sáu điểm sau hai lượt trận. Ở vòng đấu cuối, đội bóng Bắc Phi sẽ cần tối thiểu một điểm trước Nam Phi để chắc chắn dẫn đầu bảng D. Trong khi đó, Bờ Biển Ngà hiện tạm xếp thứ hai với ba điểm vẫn hoàn toàn có quyền tự quyết cho tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách là đội nhì bảng D, vì ở lượt trận cuối, họ chỉ phải đụng đối thủ không được đánh giá cao là Namibia, đội bóng vừa để thua Nam Phi cũng với tỷ số tối thiểu 0-1 sáng nay. Bongani Zungu ghi bàn duy nhất cho Nam Phi từ tình huống đánh đầu phút 68, giúp đội nhà có điểm số đầu tiên tại giải.

Thủ quân Wahbi Khazri (số 10) cùng đồng đội ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 cho Tunisia. (Ảnh: CAN 2019)

Trước đó, ở bảng E, Tunisia may mắn thoát khỏi trận thua bẽ mặt trước Mali nhờ cú đá phạt đổi hướng của tiền đạo đội trưởng Wahbi Khazri ở phút 70. Trái bóng từ chân Khazri đã chạm vào hàng rào các cầu thủ Mali làm tường trước khi đổi hướng bay vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Tunisia.

Trước đó, sai lầm bắt bóng không dính của thủ thành Hassen Mouez gián tiếp giúp Diadie Samassekou mở tỷ số cho Mali từ tình huống đá phạt góc ở phút 60. Samassekou treo bóng vào cầu môn Tunisia, và lẽ ra Mouez đã có thể dễ dàng nhảy lên tóm gọn trái bóng nhưng thay vì làm như vậy, thủ môn này lại tự đẩy bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ cả hai đội. Hòa 1-1 chung cuộc, cơ hội đi tiếp của cả hai vẫn rất sáng sủa. Mali tạm dẫn đầu bảng E với bốn điểm sau hai lượt trận, trong khi Tunisia xếp thứ hai với hai điểm, hơn Angola xếp ngay sau đúng một điểm.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40699902-can-2019-ma-roc-som-vuot-qua-vong-bang.html