Cần 158 phút, 14 cú sút để có 1 bàn thắng, chuyện gì đang xảy ra với SLNA?

Với một lực lượng không phải là quá mạnh, bao gồm nhiều cầu thủ trẻ, SLNA thường chọn lối chơi phòng ngự phản công tại V.League 2020. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo SLNA đang ở mức dưới trung bình.

Nhìn vào từng con người, rõ ràng SLNA không phải là một đội bóng có chất lượng đội hình ở mức cao của V.League. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng đội bóng xứ Nghệ đang gặp nhiều khó khăn khi các trụ cột như Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Mạnh, Cao Xuân Thắng dính chấn thương. Riêng ở trận gặp CLB Nam Định vừa rồi, lão tướng Đình Đồng cũng không thể thi đấu.

Có thể những cầu thủ sinh năm 1999 như Thái Bá Sang, Trần Đình Tiến, Đặng Văn Lắm chơi tự tin trong giai đoạn đầu của mùa bóng, nhưng V.League là một môi trường khắc nghiệt, đòi hỏi kinh nghiệm, bản lĩnh dày dạn. Đương nhiên, trước một sân bóng có nhiều áp lực từ phía khán đài như Nam Định thì việc các cầu thủ trẻ không thể đứng vững là điều dễ hiểu.

Lực lượng của SLNA không chỉ sứt mẻ mà còn rất non. Chưa bao giờ người hâm mộ xứ Nghệ có thể tưởng tượng một ngày nào đó, nhưng cầu thủ như Tuấn Tài lại là trụ cột của đội bóng. Đội hình xuất phát của SLNA trong trận gặp Nam Định bao gồm cả ngoại binh thì cầu thủ nhiều tuổi nhất là Sỹ Nam (1993), còn lại sinh năm 1995, 1996 và 1999.

Các cầu thủ trẻ SLNA bắt đầu cảm nhận được sức nóng của V.League. Ảnh: Trung Kiên

Các cầu thủ trẻ SLNA bắt đầu cảm nhận được sức nóng của V.League. Ảnh: Trung Kiên

Với một lứa cầu thủ trẻ như vậy, khi không có cầu thủ lớn tuổi dìu dắt họ, tâm lý thi đấu sẽ không hề vững vàng. Dễ rơi vào trạng thái quá hưng phấn khi thắng trận và xuống tinh thần rất nhanh khi bị dẫn bàn, thua trận. Rõ ràng khi vắng mặt Văn Khánh, Đình Đồng thì SLNA không có một thủ lĩnh trên sân để thúc dục tinh thần các đồng đội.

Hàng phòng ngự liên tục sứt mẻ lực lượng, hàng công của SLNA cũng kém nhất V.League 2020 sau 7 trận đấu. Và trong những nguyên nhân khiến SLNA thất bại với lối chơi phòng ngự phản công hiện tại là phong độ không tốt của các tiền đạo, bao gồm cả ngoại binh.

Kể từ bàn thắng gặp Bà Rịa – Vũng Tàu tại Cúp QG, Hồ Tuấn Tài vẫn chưa ghi bàn sau 7 trận đấu tại sân chơi V.League. Tiền đạo sinh năm 1995 chơi đến 617 phút, có 3 trận thi đấu ở vị trí trung phong cắm thì đây là một thành tích rất đáng buồn.

Một pha tham gia tấn công của trung vệ Gustavo Santos. Ảnh: Trung Kiên

Trong bóng đá, cơ hội không đến nhiều lần, nhất là với những đội bóng lùi sâu phòng ngự như SLNA. Cơ hội ghi bàn chỉ đến trong một thời điểm nào đó của trận đấu khi SLNA quyết định tăng tốc và nếu không tận dụng được, đội bóng xứ Nghệ phải trả giá. Thực tế trong 7 trận đã qua, Tuấn Tài và các tiền đạo có nhiều cơ hội rõ rệt nhưng không thể ghi bàn.

Những trận vừa qua, Phan Văn Đức lùi sâu hơn để đóng vai trò kiến thiết cho các đồng đội. Vốn bị kèm cặp rất chặt, vì lẽ đó anh cũng không còn có những hội để ghi bàn. Và khi Văn Đức không ghi bàn, SLNA không thể thắng. Cả một đội bóng không thể dựa vào phong độ của mỗi một cầu thủ nội, lại vừa trở lại sau chấn thương.

Đáng thất vọng hơn với một lò đào tạo bóng đá danh tiếng như SLNA, nếu tính cả 7 trận tại V.League 2020, SLNA đã tung ra tổng cộng 56 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 20 trong đó đi trúng đích, 4 bàn thắng. Tỷ lệ sút bóng chính xác chỉ 35%, không ít lần bóng tìm đến xà ngang và cột dọc.

Đôi vai bé nhỏ của Phan Văn Đức không thể gánh cả hàng công SLNA. Ảnh: Hải Hoàng

Điều này có nghĩa rằng, các chân sút SLNA cần đến 160 phút và tung ra hơn 14 cú pha dứt điểm thì mới có được 1 bàn thắng. Hai trong số đó đền từ Phan Văn Đức, 2 bàn còn lại thuộc về tiền vệ Đặng Văn Lắm và trung vệ Gustavo Santos.

Với tần suất ghi bàn trung bình như vậy, nếu không thể cải thiện thì đến hết lượt đi V.League 2020, SLNA sẽ chỉ ghi được 7-8 bàn thắng. Con số này thậm chí còn thấp hơn thành tích ghi bàn của một ngoại binh chất lượng tại V.League chứ chưa nói đến thành tích của một đội bóng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngoại binh của SLNA kém chất lượng, thậm chí là kém xa so với mặt bằng chung của V.League.

Phía trước SLNA tại lượt đi là các trận đấu gặp Quảng Nam trên sân Tam Kỳ, lần lượt đón tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel trên sân Vinh. Ở 3 lượt đấu cuối của lượt đi V.League 2020, SLNA phải làm khách Than Quảng Ninh, gặp HAGL trên sân nhà và làm khách Hải Phòng. Không quá lo lắng cho cơ hội vào nhóm 8 đội xếp trên của SLNA, nhưng để mọi thứ trở nên an toàn và chắc chắn hơn, HLV Quang Trường và các học trò còn rất nhiều việc phải làm.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/can-158-phut-14-cu-sut-de-co-1-ban-thang-chuyen-gi-dang-xay-ra-voi-slna-270238.html