Campuchia xuất khẩu vàng tăng tăng đột biến

Xuất khẩu vàng được coi là mặt hàng tăng trưởng nhanh nhất của Campuchia trong năm nay.

Khmer Timeskh đưa tin, Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia vừa thông báo các số liệu về dữ liệu xuất khẩu của nước này 9 tháng đầu năm, coi xuất khẩu vàng là mặt hàng tăng trưởng nhanh nhất của Campuchia.

Xuất khẩu vàng của Campuchia tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm nay.

Xuất khẩu vàng của Campuchia tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm nay.

Tổng xuất khẩu của Campuchia là 14,1 tỷ USD trong chín tháng đầu năm - tăng gần 21%.

Tính trong 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu vàng của Campuchia đạt 2,202 tỷ USD, tăng 716,8% so với cùng kỳ năm trước. Nếu như không tính vàng trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu thì kim ngạch xuất khẩu của Campuchia rớt xuống còn 4,9%, điều đó chứng tỏ vàng đã trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất trong năm nay của Campuchia.

Ông Pen Sovicheat, Thứ trưởng Bộ Thương mại Campuchia lưu ý, tái xuất vàng được cho là nguyên nhân khiến vàng xuất khẩu tăng mạnh.

“Có thể việc tái xuất vàng là nguyên nhân khiến lượng vàng xuất khẩu tăng mạnh. Một số công ty Campuchia mua vàng từ các nguồn không phải Campuchia sau đó xuất khẩu sang các nước khác” - ông nói thêm.

Cho đến nay, chính phủ đã cấp giấy phép cho hai công ty khai thác vàng ở vùng đông bắc Campuchia. Tuy nhiên, những công ty này vẫn chưa bắt đầu bất kỳ hoạt động khai thác nào, kể cả khai thác hay tinh chế.

Đó là Mesco Gold có trụ sở tại Ấn Độ và Emerald Resources được liệt kê tại Úc. Emerald Resources đang phát triển dự án vàng Okvau ở tỉnh Mondulkiri và có kế hoạch bắt đầu khai thác vàng vào quý 2/2021.

Một thợ kim hoàn kiêm đại lý có trụ sở tại chợ Prek Eng ở quận Chbar Ampov, đông nam thủ đô PhnomPenh nói với PhnomPenh Post rằng, hầu hết vàng được bán tại cửa hàng của ông đến từ Việt Nam và Thái Lan.

Campuchia cũng nhập khẩu đá quý và đồ trang sức trị giá hơn 194 triệu USD vào năm ngoái để cung cấp cho thị trường trong nước, Bộ Thương mại cho biết.

Thái Lan, Singapore, Canada, Bỉ và Hồng Kông (Trung Quốc) là những thị trường nhập khẩu vàng lớn nhất của Campuchia. Các điểm đến của vàng Campuchia đến từ Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc và Ý.

Chhea Chhayheng, cố vấn tài chính cho công ty môi giới chứng khoán phái sinh Golden FX Link Capital nhận định, nguyên nhân khiến giá vàng tăng là do khi người dân mất niềm tin vào giá trị của đồng USD, họ đã rút tiền để đầu tư vào vàng.

Sau vàng, các mặt hàng xuất khẩu lơn của Campuchia là gạo xay, xe đạp, thiết bị điện và các sản phẩm nông nghiệp khác bao gồm đậu nành, hạt điều và chuối.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/campuchia-xuat-khau-vang-tang-tang-dot-bien-3422559/