Campuchia xác nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 3 là một phụ nữ quốc tịch Anh

Một phụ nữ 65 tuổi, quốc tịch Anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 tại Campuchia. Bệnh nhân là một trong những hành khách trên con tàu Viking Cruise Journey, đi từ TP. HCM tới Kampong Cham.

Bộ Y tế Campuchia thông báo về ca nhiễm COVID-19 mới tại tỉnh Kampong Cham tại một cuộc họp báo diễn ra mới đây. Bộ Y tế Campuchia tuyên bố, ca nhiễm COVID-19 mới ở tỉnh Kampong Cham, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 3 ca.

Tại họp báo, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Buheng cho biết theo thông báo từ Viện Pasteur của Campuchia vào lúc 4h chiều Thứ 3, ngày 10/3, một phụ nữ 65 tuổi người Anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bệnh nhân là một trong những hành khách trên con tàu Viking Cruise Journey, đi từ TP. Hồ Chí Minh tới thành phố Kampong Cham.

Bộ Y tế Campuchia họp báo về ca nhiễm COVID-19 ở Kampong Cham

Bộ Y tế Campuchia họp báo về ca nhiễm COVID-19 ở Kampong Cham

Hiện nay, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Kampong Cham. Ông cho biết, một nữ hành khách người Anh khác tiếp xúc gần với bệnh nhân, có kết quả âm tính với COVID-19 nhưng vẫn được cách ly tại phòng riêng trên con tàu.

64 người khác, gồm 30 hành khách và 34 thuyền viên không được phép rời khỏi tàu và tất cả sẽ được đội phản ứng nhanh của Bộ Y tế Campuchia xét nghiệm virus.

Ca nhiễm thứ 2 trước đó của Campuchia là một người đàn ông 38 tuổi ở Siem Riep, dương tính với COVID-19 sau khi có tiếp xúc gần với một công dân nhiễm bệnh của Nhật Bản.

Ca nhiễm đầu tiên là một người đàn ông xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 27/1 khi bay từ Trung Quốc tới Preah Sihanouk, Campuchia. Bệnh nhân đầu tiên này đã hoàn toàn hồi phục và ra viện vào ngày 10/2.

Bảo Linh

(theo cambodianess.com)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ca-nhiem-covid-19-tren-con-tau-tu-tphcm-toi-kampong-cham-n170012.html