Campuchia - Việt Nam hợp tác quốc phòng vì lợi ích của nhân dân hai nước

Sáng 8-1, tại thủ đô Phnom Penh, Bộ Quốc phòng Campuchia đã tổ chức hội đàm và Lễ ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2021 giữa Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia và Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam theo hình thức trực tuyến.

Điểm cầu Phnom Penh, sáng 8-1.

Điểm cầu Phnom Penh, sáng 8-1.

Sáng 8-1, tại thủ đô Phnom Penh, Bộ Quốc phòng Campuchia đã tổ chức hội đàm và Lễ ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2021 giữa Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia và Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam theo hình thức trực tuyến.

Tại hai điểm cầu Phnom Penh và Hà Nội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Samdech PicheysenaTea Banh và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước năm 2020, đề ra phương hướng hợp tác trong năm 2021.

Về kết quả hợp tác năm 2020, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Campuchia khẳng định, thời gian vừa qua, Campuchia và Việt Nam gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt và các loại bệnh khác, làm gián đoạn sự hợp tác trên một số mặt.

Tuy nhiên, cả hai nước đã khắc phục mọi trở ngại, chú trọng thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, hợp tác hải quân, hợp tác bộ đội biên phòng, trao đổi đoàn, đào tạo và huấn luyện, tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam, khám chữa bệnh và viện trợ, đạt kết quả tốt đẹp.

Theo Bộ trưởng Tea Banh, thực tế đó cho thấy quân đội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống”, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam.

Về kế hoạch hơp tác năm 2021, phía Campuchia cho rằng, khi dịch Covid-19 thuyên giảm, hai nước cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt, trong đó có hoạt động diễn tập chung về cứu nạn và công tác nhân đạo nhằm bảo vệ hòa bình, an ninh, an toàn trên vùng biên giới chung.

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất củng cố công tác biên giới ngày càng hiệu quả theo thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước về phân giới, cắm mốc, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí nâng cao hợp tác quốc phòng, trao đổi thông tin, ngăn ngừa tội phạm qua biên giới.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và Việt Nam ký Kế hoạch hợp tác năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/campuchia-viet-nam-hop-tac-quoc-phong-vi-loi-ich-cua-nhan-dan-hai-nuoc-631103/