Campuchia vẫn hết sức đề phòng sự lây lan của dịch bệnh Covid-19

Campuchia vẫn hết sức đề phòng Covid-19, cho dù mấy ngày gần đây không phát hiện trường hợp mắc mới.

Đây là khẳng định vào ngày 20/4 của ông Mam Bun Heng Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia với phóng viên Đài TNVN (VOV) thường trú tại Campuchia.

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng. Ảnh: Bộ Y tế Campuchia.

Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bun Heng. Ảnh: Bộ Y tế Campuchia.

Theo Bộ trưởng bộ Y tế Mam, Campuchia chỉ có thể hết dịch Covid-19 khi thế giới có vaccine.

Theo ông Mam Bun Heng, tính đến hôm nay Campuchia ghi nhận có 122 trường hợp mắc , trong đó 107 trường hợp đã bình phục và không có trường hợp nào tử vong vì dịch bệnh này.

Bộ trưởng Mam Bun Heng cũng khẳng định, điều này không có nghĩa là Campuchia đã hoàn toàn yên tâm, vì nếu như người dân không thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của bộ Y tế và quy định của Chính phủ thì dịch Covid-19 có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Bộ Y tế cũng sẽ tiến hành cách ly bắt buộc đối với hơn 15.000 công nhân dệt may đang từ các tỉnh quay lại làm việc tại Thủ đô Phnom Penh sau Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmay của người Khmer.

Hiện nay, các cơ quan chức năng Thủ đô Phnom Penh đã chuẩn bị 37 trường học với 699 phòng để cách ly các công nhân này./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/campuchia-van-het-suc-de-phong-su-lay-lan-cua-dich-benh-covid19-1039601.vov