Campuchia và Trung Quốc ký kết dự án Mekong-Lan Thương

Hai bên đã lên kế hoạch ký kết gói hợp tác trị giá hơn 7,2 triệu USD liên quan đến các dự án đặc biệt mang tên Quỹ Mekong-Lan Thương.

 Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn (phải) và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Wang Wentian. Ảnh: Khmer Times

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn (phải) và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Wang Wentian. Ảnh: Khmer Times

Nguồn tin ngoại giao xác nhận, thỏa thuận này bao gồm 20 dự án của Campuchia sẽ được nhận khoản hỗ trợ trị giá 7.225.400 USD từ Trung Quốc.

Cụ thể, các dự án liên quan đến một loạt lĩnh vực bao gồm phát triển kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực, an ninh mạng và nâng cao năng lực, cải thiện du lịch và dịch vụ cũng như bảo vệ môi trường và văn hóa.

Hợp tác Mekong-Lan Thương được thành lập vào năm 2015 với sáu quốc gia thành viên bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong hiện không đưa ra bình luận nào liên quan đến dự án hợp tác song phương lần này. Trong khi đó, ông Kin Phea, Tổng giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Campuchia cho biết, Quỹ hợp tác Mekong-Lan Thương nhằm thúc đẩy thương mại, kết nối người dân, đặc biệt là giữa Campuchia và Trung Quốc.

“Với tư cách là một thành viên, Campuchia cần tăng cường năng lực và khả năng lãnh đạo để sử dụng nguồn quỹ này một cách hiệu quả và minh bạch”, ông Phea nói.

Kim Long

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/campuchia-va-trung-quoc-ky-ket-du-an-mekong-lan-thuong-d266849.html