Campuchia-Trung Quốc tập trận Kim Long 2019

Cuộc tập trận Kim Long 2019 giữa Quân đội Hoàng gia Campuchia với Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã chính thức bắt đầu.

Trên các trang quân sự Trung Quốc vừa xuất hiện hình ảnh các xe bọc thép cùng binh lính nước này đã tập kết tại căn cứ huấn luyện của Lữ đoàn bộ binh Hoàng gia số 70 của Quân đội Campuchia nằm ở tỉnh Kampot để chính thức bước vào cuộc tập trận Kim Long 2019.

Tham dự sự kiện này, Trung Quốc đã điều động vài trăm binh lính và sĩ quan thuộc Tập đoàn quân số 74 cùng nhiều phương tiện thiết giáp, xe tải và trực thăng đa dụng để hợp luyện những nội dung huấn luyện chuyên ngành và huấn luyện tổng hợp.

Chỉ huy lực lượng Trung Quốc tham gia tập trận cho biết, các cuộc diễn tập mang tên Kim Long là hạng mục quan trọng trong hợp tác quân sự giữa Trung Quốc và Campuchia, nhằm tăng cường tình hữu nghị truyền thống, đi sâu hợp tác giao lưu thực tế, nâng cao năng lực chống khủng bố.

Xe chiến đấu bộ binh Type 86G được Trung Quốc mang sang Campuchia tham dự cuộc tập trận Kim Long 2019

Xe chiến đấu bộ binh Type 86G được Trung Quốc mang sang Campuchia tham dự cuộc tập trận Kim Long 2019

Có một chi tiết đáng chú ý đó là truyền thông khu vực từng nhiều lần dự đoán rằng sau những cuộc tập trận Kim Long diễn ra thường niên thì Quân đội Trung Quốc sẽ để lại một phần những phương tiện mang sang Campuchia cho nước chủ nhà sử dụng.

Ngoài ra vào năm 2017, Trung Quốc từng tuyên bố kế hoạch "sang tên" cho Quân đội Hoàng gia Campuchia vài trăm xe tăng chiến đấu chủ lực cũng như xe bọc thép chiến đấu, điều này đã dẫn tới nhận định về sự trao tặng trên.

Campuchia có thể chỉ nhận được các xe thiết giáp đa dụng hạng nhẹ Đông Phong Mãnh Sĩ mà thôi

Theo truyền thông Trung Quốc, đúng là quân đội nước này có ý định trao tặng đồng minh những phương tiện thiết giáp đã lạc hậu, nhưng đó là các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực đã cao tuổi như Type 56/69 hay xe bọc thép chở quân Type 63, khi họ đang tiến hành thay thế những phương tiện trên.

Còn đối với xe chiến đấu bộ binh, nhất là loại tương đối hiện đại như những chiếc Type 86G thì ngay lúc này Quân đội Trung Quốc vẫn còn thiếu khá nhiều, chưa thể có chuyện mang đi "sang tên" cho đối tác được, chí ít là trong tương lai gần.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/campuchia-trung-quoc-tap-tran-kim-long-2019-3376103/